Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nhật Bản vào hôm qua (12.01) tuyên bố sẽ quyết bảo vệ vùng lãnh thổ quốc gia sau khi ba chiếc tàu của chính phủ Trung Quốc thâm nhập vào quần đảo do Tokyo kiểm soát ỏ vùng biển tranh chấp.

Được biết, các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã di chuyển vào vùng lãnh hải 12 hải lý của Nhật vào lúc 8 giờ 30 sáng (22:30 giờ GMT hôm thứ bảy trước đó), đó là quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Những tàu này đã ở đây gần hai tiếng đồng hồ rồi mới chịu rời đi.
Itsunori Onodera, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nhật Bản cho hay: “Chúng tôi không bao giờ có thể bỏ qua sự xâm nhập trái phép đã lập đi lập lại quá nhiều lần như vậy được. Một mặt, chúng tôi sẽ cần phải thực hiện những nỗ lực ngoại giao, mặt khác chúng tôi sẽ kết hợp các lực lượng tự vệ với cảnh sát biển để bảo vệ vững chắc vùng lãnh thổ và lãnh hải quốc gia.
Gần đây, tàu và máy bay của Trung Quốc đã ra - vào quần đảo Senkakus liên tục kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo ở đó vào tháng 9.2012. Đây cũng là lần đầu tiên các tàu của Trung Quốc được phát hiện ở khu vực này kể từ ngày 29.12.2013 khi cũng có ba chiếc tàu của họ cũng đã đi vào vùng trên và ở lại đó ba tiếng đồng hồ để thể hiện chủ quyền của họ với nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, cảnh sát biển Nhật Bản cho hay.
Trong khi Trung Quốc liên tục cho tàu hải giám tiến vào vùng nước này và lên tiếng tuyên bố chủ quyền với ba hòn đảo Điếu Ngư/Senkaku, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng cam kết sẽ không thỏa hiệp chủ quyền của nhóm đảo này và gần đây còn tuyên bố sẽ tăng cường chi tiêu quân sự để nâng cấp hệ thống quốc phòng.
Các tàu tuần duyên Nhật Bản cũng đã cố gắng đuổi tàu Trung Quốc đi, khiến căng thẳng tăng lên và lo sợ rằng nó có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát dẫn đến một cuộc đụng độ vũ trang.


(theo Thenews)