Đủ loại ...Chim

Hàng trăm người từ khắp các nước Đông Nam Á đã đổ về Thái Lan vào cuối tuần trước để tham dự cuộc thi chim hót thường niên ở quốc gia này.

[/COLOR]

Cuộc thi diễn ra ở quận Rueso thuộc miền nam tỉnh Narathiwat, Thái Lan vào cuối tuần trước.




Hàng trăm chủ chim đến từ các nước như Thái Lan, Malaysia hay Singgapo đều được đưa đến tranh tài quyết liệt cùng nhau.






Những chiếc lồng tre - nơi ở của những chú chim quý giá được trang trí hết sức công phu bằng loại vải tinh xảo và đầy màu sắc.




Khi cuộc thi bắt đầu, những chiếc lồng này sẽ được treo lên tấm lưới kim loại cao 3 mét.




Hình ảnh những chiếc lồng vô cùng sặc sỡ được móc lủng lẳng san sát nhau trông rất thú vị và khiến rất nhiều khán giả phải trầm trồ khen ngợi.




Được biết, tiêu chí chọn ra quán quân của cuộc thi dựa vào giọng hót của từng chú chim, cụ thể là giai điệu, cao độ và âm lượng.







Giá trị giải thưởng lên đến 1 triệu baht Thái Lan, tương đương với khoảng 700 triệu VNĐ.




Ngoài ra, ở Samui, Thái Lan cũng có cuộc thi chim hót tổ chức 2 lần/tuần vào thứ 3, thứ 7.




Mỗi con chim có 20 giây để biểu diễn giọng hót của mình.




Cách tính giờ cũng rất độc đáo theo cách thủ công. Một cái chén nhỏ được đục lỗ và thả trôi trên thùng nước lớn. Ban tổ chức canh chính xác sao cho sau 20 giây cái chén sẽ chìm. Khi chén chìm nó kéo theo sợi dây gắn vào chuông giúp nó rung lên. Vậy là kết thúc màn trình diễn của một chú chim.




Chuẩn bị bắt đầu thi




...và khi hoàn thành.
[/INDENT]
[/FONT][/COLOR]