Trong một động thái thể hiện sự nhất trí trong chính sách đối phó với Triều Tiên, hôm qua 7-4, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã ra một tuyên bố chung cảnh báo Bình Nhưỡng.


Từ trái sang: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: bloomberg.com

“Nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân, chúng tôi, cùng với cộng đồng quốc tế sẽ buộc họ phải trả giá vì điều đó”, hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời đặc phái viên của Hàn Quốc về hạt nhân Hwang Joon Kook nói với các phóng viên ở Washington, D.C. “Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ là một thách thức trực tiếp với cộng đồng quốc tế và là một đe dọa cho hòa bình và an ninh thế giới”.

Ông Hwang có cuộc họp báo ngắn sau cuộc gặp ba bên với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản của ông, Glyn Davies và Junichi Ihara. Cuộc gặp ba bên được tiến hành lần đầu sau 5 tháng này diễn ra sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành các vụ thử hạt nhân mới. Tháng trước, một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn cũng đã diễn ra ở The Hague, Hà Lan.

Ba nước đã nhất trí sẽ thực hiện các nỗ lực “hiệu quả và đoàn kết” để ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục những động thái khiêu khích, theo lời ông Hwang. Các đặc phái viên cũng nói họ sẽ tìm cách khởi động lại các vòng đàm phán sáu bên về "phi hạt nhân hóa" bán đảo Triều Tiên.

Trong một tuyên bố của mình, Bộ ngoại giao Mỹ nói ba nước đã hối thúc Bình Nhưỡng “kềm chế trong các hành động đe dọa”. “Những cuộc thảo luận này phản ánh sự hợp tác chặt chẽ tiếp diễn giữa ba nước chúng tôi, cũng như những giá trị và lợi ích chung mà chúng tôi chia sẻ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết.

Thông báo này cũng cho biết Seoul, Washington và Tokyo xác nhận lại cam kết của họ trong tuyên bố chung ngày 19-9-2005 về các cuộc đàm phán sáu bên và mục tiêu của cuộc thương lượng: phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Theo thỏa thuận đó, Triều Tiên sẽ từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân để đổi lại các lợi ích kinh tế và chính trị từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc. Nhưng các cuộc đàm phán đã ngưng trệ hơn năm năm qua.

* Trong một diễn biến khác, cũng ngày 7-4, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu tập đại sứ Triều Tiên ở Berlin tới để trao công hàm phản đối sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa.

“Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại sứ Triều Tiên Ri Si Hong sau tuyên bố về các vụ thử hạt nhân sắp tới từ chính quyền Hàn Quốc”, đài truyền hình Đức DW dẫn một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao. Đức cũng kêu gọi Triều Tiên “thực hiện các nỗ lực làm giảm căng thẳng và trở lại với đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân”.

Tính tới nay, Triều Tiên đã thực hiện ba vụ thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013

Theo Tuoitre