Ngày 8/4, Lực lượng hải quân và bảo vệ bờ biển Italy cho biết, trong vòng 24 giờ đã giải 1.049 người, trong đó 151 phụ nữ và 91 trẻ em nhập cư trái phép trên 3 chiếc thuyền ở ngoài khơi đảo Sicily, Italy.


ảnh minh họa Theo hải quân Italy, trong năm 2013, số người nhập cư trái phép bằng đường biển đổ bộ vào các đảo Italy gần Bắc Phi đã tăng hơn 40% so với năm 2012 trước đó, do những bất ổn chính trị và các cuộc nội chiến ở khu vực này.

Có khoảng 1/2 trong số hơn 40.000 người này đã bị trục xuất. Những người còn lại tiếp tục ở các trại tiếp nhận ở Italy để chờ điều tra nhân thân hoặc xem xét quy chế tị nạn.


theo vovnews