Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tìm ra MH370 dưới đáy Ấn Độ Dương sẽ không phải là một công việc dễ dàng.


Công tác tìm kiếm vẫn đang tích cực được triển khai ở Ấn Độ Dương (Ảnh: Reuters) Ngày 10/4, các đội tìm kiếm gồm 10 máy bay quân sự, 4 máy bay dân sự và 13 tàu đang tiếp tục tìm kiếm ở 2 khu vực tại Ấn Độ Dương. Hai khu vực được tập trung tìm kiếm là khu vực cách Perth 2.240km về phía Tây Bắc và một khu vực khác có diện tích nhỏ hơn cách thành phố này 600km.
Lực lượng tìm kiếm hiện tỏ ra khá lạc quan sau khi có những thông tin về 2 tín hiệu “ping” mà theo chuyên gia đến từ Trung tâm phân tích âm thanh của Australia (AJACC) tại New South Wales và các nhà sản xuất hộp đen tại Mỹ chính là tín hiệu của hộp đen máy bay. Ngày 9/4, Tướng không quân về hưu Angus Houston, người đứng đầu Trung tâm điều phối chung của Australia nói: “Hai tín hiệu gần đây được tàu Ocean Shield của Australia phát hiện vào lúc 16h27’ và 22h17’ ngày hôm qua (8/4). Tín hiệu đầu tiên kéo dài 5 phút 32 giây, tín hiệu thứ hai dài 7 phút”. Các quan chức phụ trách tìm kiếm đều cho rằng, với 4 tín hiệu “ping” mà thiết bị tìm kiếm hộp đen (TPL) của Mỹ trên tàu Ocean Shield thu được, có thể khẳng định, công tác tìm kiếm đang đi đúng hướng và bí ẩn về MH370 sẽ được giải mã trong tương lai gần. Trả lời phỏng vấn của Reuters, ông Martin Dolan, lãnh đạo Cục An toàn Giao thông Australia nói: “Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng không thể phủ nhận những manh mối mới là tín hiệu tích cực, mang lại hy vọng lớn hơn cho cuộc tìm kiếm này”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kể cả khi những tín hiệu thu được đúng là tín hiệu hộp đen của MH370 việc tìm ra chiếc máy bay dưới đáy Ấn Độ Dương không hề dễ dàng. Erik van Sebille, một nhà hải dương học của trường đại học New South Wales, nhận định: “Tìm kiếm dưới đáy biển là công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt hơn khi đây là khu vực chưa từng được thăm dò”. Chuyến bay MH370 biến mất đầy bí ẩn khi đang trên đường từ Kuala Lampur đến Bắc Kinh hôm 8/3. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô và tốn kém nhất từ trước đến nay đã được tiến hành. Mặc dù vậy, đã hơn 1 tháng trôi qua, tung tích của MH370 vẫn “bặt vô âm tín”

theo vovnews