Đâm người yêu rồi tự tử bằng... nước mắm

Không cam tâm bị chia tay, Lưu Hoàng Minh (23 tuổi, quê tỉnh An Giang) ra tay bóp cổ và dùng dao đâm bạn gái. Gây án xong, Minh tự tử nhưng không thành. Hành vi yêu cuồng của Minh phải trả giá bằng mức án 7 năm tù giam.


Lưu Hoàng Minh tại tòa án Vào năm 2011, Lưu Hoàng Minh đến thuê phòng trọ tại KP2 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để đi làm thuê. Chủ nhà trọ có cô con gái sinh năm 1998 tên P.T.T.T. Chỉ một thời gian ngắn sau, đến tháng 2-2012, Minh và em T. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Cuộc tình này bị cha mẹ em T. nhiều lần răn đe, cấm cản vì em còn nhỏ tuổi. Yêu nhau được một năm, tháng 2-2013 em T. chia tay với Minh và quen người bạn trai mới tên Sơn.
Tối 24-3-2013, nhìn thấy bạn gái cũ và Sơn đang trò chuyện với nhau, Minh nổi cơn ghen nên đến đánh vào mặt Sơn hai cái. Sơn tìm cây để đánh lại Minh nhưng được mọi người can ngăn, riêng Minh cũng bỏ chạy.
Sáng hôm sau, Minh đi ngang qua nhà em T. (cách phòng trọ của Minh khoảng 5 mét), nhìn thấy em T. đang đứng xem tivi trong nhà một mình nên bước vào hỏi xin chai nước. Em T. từ chối, quát đuổi Minh ra khỏi nhà. Tức giận vì thái độ của người yêu, Minh bóp cổ em T. ngất xỉu, ngã xuống nền gạch. Tiếp theo, Minh vào khu vực nhà bếp lấy con dao Thái Lan đi ra đâm một nhát vào ngực em T. , sau đó bỏ về phòng trọ.

Về đến phòng, khóa trái cửa lại, Minh rửa dao, cất giấu cẩn thận rồi lấy kim tiêm bơm nước mắm vão tĩnh mạch để tự tử và lấy con dao đã dùng để đâm em T. tự đâm một nhát vào ngực trái, tiếp đó lấy kim tiêm bơm nước mắm vào vết đâm, rồi lại đâm tiếp một nhát dao khác vào ngực. Đưa con gái đi cấp cứu xong, nghi ngờ Minh là hung thủ, mẹ em T. báo bảo vệ tổ dân phố đến phá cửa phòng trọ của Minh. Phát hiện Minh bất tỉnh, mọi người đưa Minh đi cấp cứu kịp thời nên Minh thoát chết. Em T. cũng chỉ bị thương tật 2%.
Ngày 11-4, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, Lưu Hoàng Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo lần đầu phạm tội, khai báo thành khẩn, hậu quả chết người không xảy ra, gia đình em T. đã có đơn xin bãi nại cho Minh và không yêu cầu Minh bồi thường nên hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt đối với Minh. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Minh mức án 7 năm tù về tội "Giết người".


theo sggp