Nga đã bắt đầu bàn giao cho Hải quân Ukraina các tàu quân sự trước đó bị Nga tịch thu ở Crimea. Tàu tên lửa Priluki đã được kéo từ vịnh Karantinnaya ở thành phố Sevastopol tới vùng biển trung lập để trao trả cho phía Ukraina - trích dẫn lời một sĩ của Hạm đội Biển Đen, Hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin hôm thứ 6 (11.4).


Tàu tên lửa Priluki của Ukraina
Nga đã bắt đầu bàn giao cho Hải quân Ukraina các tàu quân sự trước đó bị Nga tịch thu ở Crimea. Tàu tên lửa Priluki đã được kéo từ vịnh Karantinnaya ở thành phố Sevastopol tới vùng biển trung lập để trao trả cho phía Ukraina – trích dẫn lời một sĩ của Hạm đội Biển Đen, Hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin hôm thứ 6 (11.4).

Tàu kéo của Hạm đội Biển Đen đã kéo tàu tên lửa Priluki của Ukraina tới vùng biển trung lập. Sau đó, tàu kéo Ukraina sẽ kéo nó về thành phố Odessa, các tàu quân sự của Ukraina trong tình trạng xuống cấp và hỏng hóc nặng nên không thể tự di chuyển được - một sĩ quan của Hạm đội Biển Đen cho biết.

Trước đó, tàu chở dầu Fastov cũng đã được tàu của Hải quân Nga kéo từ vịnh Streletskaya đến bàn giao cho Ukraina.

Hải quân Nga cho rằng hầu hết các tàu của Hải quân Ukraina còn lại ở Crimea không thể sử dụng được vì chúng đã quá lâu năm, lỗi thời và trong tình trạng hỏng hóc.

Các quan chức quốc phòng Nga cho biết Moscow sẵn sàng bàn giao tất cả các loại vũ khí của Ukraina còn lại ở Crimea nếu Kiev cung cấp các phương tiện vận tải.

theo laodong.