Các cuộc đàm phán này dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới với sự tham gia của các lãnh đạo hàng đầu của Mỹ, EU, Nga và Ukraine.


Ngoại trưởng Nga (ảnh: Interfax) Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm 14/4 cho biết, Nga đã lên kế hoạch tham dự các cuộc đàm phán 4 bên về tình hình Ukraine, tuy nhiên việc tổ chức các cuộc đàm phán này phụ thuộc vào hành động của chính quyền mới ở Kiev. Các cuộc đàm phán này dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới với sự tham gia của các lãnh đạo hàng đầu của Mỹ, Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine, như một phần của nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine - nơi leo thang hàng loạt các cuộc biểu tình ở miền Đông nước này trong thời gian gần đây.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ “Nga đã chuẩn bị cho sự hợp tác quốc tế để ổn định tình hình ở Ukraine, bao gồm cả các cuộc đàm phán 4 bên dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ). Việc tổ chức các cuộc đàm phán này phụ thuộc vào các quyết định của Kiev hiện đang tiến hành dưới sự bảo trợ của Washington”.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi cuối tuần qua cũng cảnh báo người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng, cuộc họp đã được lên kế hoạch tổ chức tại Geneva về khủng hoảng tại Ukraine cũng như sự hợp tác hơn nữa về vấn đề này sẽ bị phá vỡ nếu Kiev sử dụng vũ lực để đàn áp những người biểu tình

theo vovnews