Hầu hết các smartphone sẽ có khả năng cho phép người dùng xóa toàn bộ dữ liệu và khóa máy từ xa nếu máy bị trộm, cướp. Thỏa thuận giữa các hãng điện thoại này sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2015.
Google, HTC, Motorola và Samsung đã gia nhập nhóm gồm 5 nhà mạng lớn nhất nước Mỹ, cùng với các công ty khác như Apple, Microsoft, Huawei và Nokia để cùng nhau chống lại nạn trộm cắp điện thoại. Ý tưởng đằng sau thỏa thuận này là trao cho người dùng cơ hội bảo vệ dữ liệu trên chiếc điện thoại của mình và ngăn không cho máy bị kẻ gian sử dụng sau khi đánh mất. Tất nhiên, chủ sở hữu hợp pháp của chiếc điện thoại cũng có thể khôi phục lại dữ liệu cũ của mình nếu lấy lại được máy.


Sáng kiến này ra đời khi có rất nhiều bang của nước Mỹ đang xem xét ban hành luật buộc các hãng điện thoại phải trang bị chức năng vô hiệu hóa điện thoại nhằm đối phó với tình hình trộm cướp các thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, thượng nghị sỹ Mark Leno của bang California cho rằng sáng kiến của các ông lớn ngành di động kia vẫn là chưa đủ.

Trao đổi với trang Re/code, ông cho biết: "Chỉ một vài tuần trước, ngành công nghiệp di động còn cho rằng, phương pháp mà họ đề ra hôm nay là bất khả thi và phản tác dụng. Mặc dù tôi mừng vì họ đã thay đổi ý kiến rất nhanh, nhưng chức năng vô hiệu hóa của họ vẫn chỉ là tùy chọn tham gia (opt-in) đối với người dùng. Điều này vẫn chưa giúp chúng ta đi đến đích cuối cùng, là đối phó với tội phạm đường phố và những tên trộm bạo lực ra tay vì smartphone và máy tính bảng".

Chức năng vô hiệu hóa vẫn chỉ dừng ở mức tùy chọn tham gia, có nghĩa rằng nếu bạn không muốn xóa dữ liệu và khóa máy từ xa thì bạn chỉ cần không kích hoạt nó, thậm chí bạn không để ý đến tính năng này thì cũng coi như... không có gì. Điều đó cũng có nghĩa rằng những người dùng phổ thông không biết tới tính năng này, hoặc cho rằng họ sẽ không bao giờ cần đến nó, sẽ không được bảo vệ.
Nếu người dùng phải qua nhiều lớp menu mới kích hoạt được tính năng vô hiệu hóa, nhiều khả năng họ cũng bỏ sót nó. Trong khi đó, không ít người dùng smartphone chỉ để tải về Instagram, Facebook và những ứng dụng hot khác chứ không có ý định bảo vệ tài sản và quyền riêng tư của mình. Có thể sẽ tốt hơn nếu chức năng vô hiệu hóa được kích hoạt sẵn và những ai không muốn sử dụng có quyền tắt nó đi.
Vẫn còn một năm để các hãng điện thoại và công ty phần mềm thêm vào tính năng này trên các sản phẩm. Cũng có thể thời điểm tháng 7/2015 sẽ lùi về sớm hơn. Hiện nay, một số thiết bị đã có tính năng này được cài đặt sẵn. Apple đã thêm vào công cụ
Activation Lock
có chức năng tương tự trên iOS 7.


Theo Android Authority