Ngày 22/4, công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết đã thu giữ toàn bộ 500 cây cần sa đang chuẩn bị ra hoa và kết quả, được trồng trên diện tích 1 sào ruộng của ông Lưu Công An, (58 tuổi) ở thôn Tân Mới, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.


Công an đang nhổ, thu giữ số cây cần sa trái phép.


Trước đó, ngày 21/4, lực lượng công an đã phát hiện ra ruộng nhà ông Lưu Công An có trồng số cây cần sa trên, tổng trọng lượng trên 200kg.
Theo ông An khai nhận ông được một nhóm người ở thành phố Bắc Giang thuê ruộng để trồng cây ăn quả bán sang Trung Quốc. Khi thu hoạch, họ hứa trả cho ông An với giá 5 triệu đồng mỗi sào.
Do thiếu hiểu biết không biết đó là cây cần sa nên ông đã đồng ý.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

theo cand.