Hôm qua (21/4), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc chính quyền Kiev phá vỡ Hiệp định Geneva về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine được kí kết vào tuần trước.

Ông Lavrov cho rằng chính phủ đương thời Ukraine (chính phủ không được Moscow công nhận) đã không có bất cứ động thái nào để vô hiệu hóa các phe phái bất hợp pháp, đặc biệt là các thành viên thuộc nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan cánh hữu.

Ông lên án vụ nổ gây chết người gần thành phố Sloviansk ở miền đông Ukraine và cho rằng: “Những phần tử cực đoan đang chiếm ưu thế”. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng cũng chỉ trích các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trên đường phố Maidan tại Kiev.

Trước đó và hôm qua (20/4), ít nhất ba người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại một trạm kiểm soát do những người thân Nga chủ trương ly khai dựng lên ở gần thị trấn Sloviansk.


Đang có những báo cáo trái ngược nhau về vụ nổ súng gây chết người tại trạm kiểm soát gần thị trấn Sloviansk

Người dân địa phương cho biết cuộc tấn công do những chiến binh của nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan gây ra. Trong khi đó, Kiev lại cho rằng đây là một hành động khiêu khích của các lực lượng đặc biệt thuộc Nga.
Vào ngày 17/4, Hiệp định Geneva đã được thống nhất trong cuộc đàm phán bốn bên gồm Nga, Mỹ, EU và Ukraine. Hiệp định này yêu cầu lập tức chấm dứt bạo lực ở miền đông Kiev và kêu gọi các nhóm vũ trang bất hợp pháp đầu hàng, giao nộp vũ khí và trao trả lại các tòa thị chính ở phía ở phía đông Ukraine.

Một nhà hoạt động thân Nga đang sưởi ấm bên cạnh chướng ngại vật được dựng lên bên ngoài tòa thị chính thuộc khu vực Donetsk

Các nhà hoạt động thân Nga hiện vẫn chiếm đóng các tòa nhà chính quyền ở ít nhất 9 thành phố trong khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine. Ông Lavrov cho rằng mục đích quan trọng nhất của thỏa thuận Geneva là “ngăn chặn bất cứ hành động bạo lực nào” và nó đã không được thực hiện.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow, ông Lavrov nhận định: “Những bước đang được thực hiện - đặc biệt là của những người đang nắm quyền tại Kiev, không những không tuân thủ mà còn vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Geneva”.
Nguyễn Bình( theo BBC) (Khampha.vn)