Ukraina cho Nga thời gian đến thứ Bảy (26/4) phải giải thích rõ sự hiện diện quân sự của nước này ở vùng biên giới đông nam trong khi Moscow đòi Mỹ ép các quan chức ở Kiev dừng chiến dịch quân sự trong khu vực.


Lính Ukraina đứng gác trước một xe quân sự bọc thép tại chốt kiểm tra gần làng Malinivka, Slovyansk, thuộc miền đông.

Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết, nước này đã yêu cầu Moscow giải thích và cung cấp chi tiết các cuộc tập trận gần biên giới.
Trong một thông điệp đáp trả những bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu rằng các cuộc tập trận liên quan đến căng thẳng ở Ukraina, Bộ Ngoại giao ở Kiev cáo buộc Moscow đang cố gắng chi phối các nỗ lực dẹp loạn của Ukraina ở miền đông.
Thông điệp nêu rõ, theo Văn bản Vienna của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Ukraina có quyền biết rõ mục đích và các chi tiết khác của cuộc tập trận trong vòng 48 giờ kể từ khi ra yêu cầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng đã bày tỏ quan ngại trước những thông tin về hoạt động quân sự dọc biên giới Nga - Ukraina. Quan chức này cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gọi với người đồng nhiệm Shoigu.
"Việc này đang gây mất ổn định nguy hiểm và rất khiêu khích. Nó không làm xuống thang tình hình. Thực tế, những hoạt động này đang làm leo thang. Chúng gây khó cho nỗ lực tìm ra một giải pháp ngoại giao, hòa bình cho vấn đề đó", ông Hagel nhấn mạnh.
Gây sức ép đòi Washington xoa dịu căng thẳng sau khi quân Ukraina giết chết 5 người thân Moscow ở miền đông, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố tình hình "đòi hỏi những hành động cấp thiết để buộc các nhà chức trách Kiev phải tự kiềm chế và không sử dụng vũ lực".
"Chúng tôi yêu cầu Mỹ dùng các biện pháp khẩn cấp để xuống thang", thông điệp của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ. "Washington phải thúc ép ban lãnh đạo Ukraina hiện thời ngừng ngay lập tức chiến dịch quân sự ở đông nam Ukraina và rút các đơn vị về căn cứ thường trực của họ".
Các cuộc điện đàm dự kiến trong ngày 23 và 24/4 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã không diễn ra "vì các lý do không phụ thuộc vào Moscow", Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.
Bộ này còn nói thêm rằng, trước một cuộc hội thoại giữa hai ông Kerry và Lavrov trong ngày 25/4, Nga "một lần nữa kiên quyết kêu gọi Washington dùng mọi ảnh hưởng của mình với chính phủ tạm quyền ở Kiev" để ngăn chặn chính phủ này có những bước đi đẩy Ukraina sâu hơn nữa vào khủng hoảng.


theo vietnamnet