Theo đặc phái viên của Malaysia tại Mỹ Jamaluddin Jarjis, Malaysia hy vọng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Malaysia sẽ thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài đến quốc gia Đông Nam Á này, nhất là từ Mỹ.

Sự hiện diện của Tổng thống Obama tại Malaysia sẽ tăng niềm tin của các nhà đầu tư, đặc biệt là các công ty của Mỹ, bởi Malaysia có môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền chính trị ổn định. Một yếu tố thuận lợi khác là thực tế cho thấy Malaysia là nơi khá an toàn về thiên tai.



Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước thềm chuyến thăm Malaysia của Tổng thống Obama, ông Jamaluddin với hãng tin Bernama rằng hy vọng chuyến thăm Kuala Lumpur của Tổng thống Mỹ sẽ giúp đất nước thu hút đầu tư nhiều hơn và có thể bàn về các hoạt động thương mại mới với Mỹ.
Các khoản đầu tư gia tăng sẽ tạo nhiều việc làm cho đất nước. Malaysia quan tâm đến vấn đề có thêm nhiều việc làm cao cấp và điều quan trọng là để đảm bảo ngành công nghiệp công nghệ cao của Mỹ tiếp tục mở rộng sự hiện diện của họ tại quốc gia Đông Nam Á này.
Trong chuyến thăm, Malaysia cũng có thể có cơ hội nêu bật quan điểm của mình về đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang diễn ra. Hai bên có thể giải quyết một số thách thức trong các cuộc đàm phán TPP. Hiệp định thương mại với 11 quốc gia thuộc vành đai Thái Bình Dương có lợi cho nền kinh tế của Malaysia và mang lại thu nhập cao bền vững cho khu vực nông thôn

Theo số liệu của Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp, xuất khẩu của Malaysia sang Mỹ trong giai đoạn 2003-2013 đạt 247,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu lên tới 173,3 tỷ USD. Các quan chức thương mại cho rằng điều này chứng thực khả năng cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Malaysia và tầm quan trọng của thị trường Mỹ.

Ông Jamaluddin bày tỏ hy vọng cao về sự thành công của chuyến thăm của Tổng thống Obama nhằm tăng cường các mối liên kết thương mại và đầu tư giữa Kuala Lumpur và Washington. Ông cũng cho rằng chuyến thăm này sẽ là một quảng cáo có giá trị nhất cho Malaysia như một điểm đến đầu tư.

Là một quốc gia thương mại, Malaysia cần quan hệ tốt với các nền kinh tế lớn nhất thế giới để kích hoạt nó trở thành một điểm đến đầu tư hàng đầu. Số liệu thống kê cho thấy từ năm 2003-2013, người Mỹ đầu tư hơn 13 tỷ USD tại Malaysia.

Theo ông Jamaluddin, đây là thời điểm thích hợp cho Malaysia để chào đón sự hiện diện của một nhà lãnh đạo từ Mỹ, một quốc gia với một thị trường khổng lồ và các nhà đầu tư tiềm năng. Malaysia là chặng dừng chân thứ ba trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Obama, bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines.

Dự kiến ngày 26/4, Tổng thống Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Malaysia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong 48 năm kể từ chuyến thăm của Tổng thống Lyndon B. Johnson vào năm 1966.

Theo lịch trình, trong chuyến thăm, Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Najib Razak và dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Quốc vương Abdul Halim Mu'adzam Shah chủ trì./.