Một cậu bé ở trường học hàng đầu London thức dậy sau một cuộc tấn công tình dục và nhận thấy mình đang nằm trên giường của một giáo viên mắc bệnh ấu dâm.



ảnh minh họa

Vahey, một giáo viên người Mỹ bị bệnh ấu dâm, mục tiêu của hắn là những chàng trai trẻ tại một số trường học quốc tế. Trong đó, trường quốc tế Southbank ở Westminster, London là nơi Vahey đã làm dụng tình dục đến 60 sinh viên đang ngủ trong các chuyến đi nước ngoài từ năm 2009 đến năm 2013
Sự việc chỉ được khám phá khi một cựu sinh viên tuyên bố ba người bạn cùng lớp cậu ấy đã tự tử sau khi bị thầy giáo William Vahey lạm dụng tình dục.
Người thầy 64 tuổi này được FBI miêu tả là một trong những tội phạm tình dục nguy hiểm nhất mọi thời đại.

Valey giảng dạy tại các trường học quốc tế từ năm 1980 đến năm 1992. Mọi bí mật chỉ được tiết lộ khi một người phụ nữ Mỹ, Alysia cho biết hồi 12 tuổi đã học với Vahey tại trường học Saudi Aramco ở Dhahran, Ả Rập Xê-út.
Alysia nói trên Sky News: “Có 3 sinh viên đã tự tử do bị ông ta lạm dụng tình dục. Tôi không thể tin rằng ông ta vẫn được giảng dạy sinh viên”.
Có người cho rằng đây chỉ là tin đồn, nhưng Alysia khẳng định đây không phải tin đồn, vì cô biết những sinh viên đã tự tử đó.
Từ khi là học sinh của Valey hồi lớp 7, Alysia đã thấy cách dạy của Vahey không phù hợp. “Ông ta kể một câu chuyện cười về bộ phận sinh dục nam mà tôi nghĩ rằng nó không phù hợp cho học sinh 12 tuổi nghe. Ông ta rất ngạo mạn. Tin đồn về Vahey và những hành vi của ông ta lan truyền khắp nơi”.
Mặc dù thấy cách dạy của ông ta không phù hợp, nhưng Alysia nói rằng cô đã không nhận thức được hành vi của Vahey khi còn học ở trường. Cô chỉ bắt đầu nghe thấy tin đồn trong cuộc họp trường, khi tất cả mọi người đều bàn luận về Vahey và các hành vi của hắn với học sinh nam.
Sau khi câu chuyện của Alysia được chia sẻ, thầy giáo Vahey đã tự sát trong một nhà trọ của mình tại Mỹ.

Ảnh Vahey chụp với vợ trước khi tự sát
Sau khi hắn chết, FBI tìm thấy một chiếc USB chứa hàng chục hình ảnh những đứa trẻ khỏa thân từ năm 2008. Theo hồ sơ vụ án, có hàng trăm học sinh đã trở thành nạn nhân của gã giáo viên mắc bệnh ấu dâm này.
Những hình ảnh kinh tởm ấy mô tả nhiều đứa trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 14 tại các trường học quốc tế, nơi hắn giảng dạy lịch sử và địa lý trong chuyến đi tới Jordan, Nepal, Venezuela.
30 đứa trẻ khác, cũng bị hắn tấn công khi đang ngủ hoặc bất tỉnh. Những bức ảnh của chúng được chụp từ các trường hắn đã từng làm việc trong suốt sự nghiệp 40 năm giảng dạy tại 10 trường quốc tế ở 9 quốc gia.

Theo Sohanews