Trong một tuyên bố đưa ra ngày 29.4, Nga đã khuyên châu Âu nên “tự cảm thấy xấu hổ với bản thân vì đã tuân theo lệnh Mỹ” trong việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên Moscow.


Bộ Ngoại giao Nga cho biết các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào 15 quan chức Nga và Ukraine ủng hộ Moscow sẽ không hề làm giảm bớt căng thẳng ở Ukraine – nơi mà chính phủ tạm quyền ở Kiev đang phải vật lộn để kiềm chế các lực lượng ly khai ở khu vực miền đông.

“Thay vì buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán với các lực lượng ở phía đông nam Ukraine để bàn thảo về tương lai đất nước, các đối tác của chúng tôi lại tuân theo lệnh của Washington và có những cử chỉ thiếu thiện chí nhằm vào Nga”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

“Nếu đây là biện pháp mà những người ở Brussels hy vọng sẽ ổn định được tình hình ở Ukraine, thì chúng tôi có thể khẳng định rằng nó là bằng chứng rõ ràng cho thấy họ hoàn toàn không hiểu biết gì về tình hình chính trị nội bộ và là một lời mời gọi trực tiếp đến những kẻ theo chủ nghĩa phát xít ở địa phương hãy tiếp tục vô luật pháp và trả thù những người dân hòa bình ở đông nam. Họ không thấy xấu hổ sao?”, Reuters trích dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Còn theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin thì các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU là “hoàn toàn phản tác dụng và các biện pháp nhàm chán này sẽ đẩy tình hình Ukraine vào ngõ cụt không lối thoát”, theo RIA Novosti.

Trước đó, lấy lý do Nga không thực hiện theo đúng thỏa thuận Geneva ký ngày 17.4, Mỹ và EU đã tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga.

Trong khi đó hãng tin Interfax dẫn lời người phát ngôn Thượng viện Nga cho biết để đáp trả lại lệnh trừng phạt mới này, Nga đang tiến hành thảo luận về một phản ứng nhằm vào Mỹ và EU,

“Sau các lệnh trừng phạt ở đợt thứ hai, chính phủ Nga đã xây dựng các biện pháp ứng phó, đầu tiên là đánh giá các thiệt hại tiềm năng đối với nền kinh tế. Với các cuộc tấn công thiếu thiện chí như vậy, chúng tôi không thể không có phản ứng lại và tôi tin rằng chắc chắn chúng tôi sẽ có một phản ứng”, người phát ngôn Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko cho biết.

theo Một thế giới