Cali Today News - Robert Edwards, một nhà khoa học người Anh đã đoạt giải Nobel về Y Khoa năm 2010 thứ hai 4/10 vì các công trình nghiên cứu thụ thai trong ống nghiệm của ông.

Năm nay 85 tuổi, ông Edwards là giáo sư đại học Cambridge. Ông đã bắt đầu nghiên cứu về kỹ thuật IVK (thụ tinh từ ống nghiệm) bằng cách tách trứng từ phụ nữ, cho thụ tinh bên ngoài và rồi cấy trở lại buồng trứng của người này.

Người đồng nghiệp cùng nghiên cứu với ông về đề tài này, vốn là một nhà giải phẫu sản khoa Patrick Steptoe, cũng người Anh, đã qua đời năm 1988.

Ngày 25 tháng 7 năm 1978, cô bé Louise Brown ở Anh đã là người đầu tiên của nhân loại sinh sản từ ống nghiệm, theo cách mới mẻ này, mở đầu thời đại chữa bệnh vô sinh mới cho hàng bao triệu cặp vợ chồng hiếm muộn.

Năm nay 32 tuổi, Brown lập gia đình và sinh con bình thường vào năm 2007, một đứa trai kháu khỉnh và cô đặt tên là Cameron. Cô cũng ngỏ lời chúc mừng đến người đã khai sinh cho cô khi nghe tin ông đoạt giải Nobel.

Từ đó đến nay, có khoảng 4 triệu người đã sinh sản theo cách của cô bé Brown. Theo số liệu của hiệp hội European Society of Human Reproduction and Embryology thì hàng năm có khoảng 300,000 em bé trên thế giới được sinh sản theo cách này.

Ủy Ban Nobel ở Stockholm nhận định: Thành tựu của giáo sư Edwards đã khiến việc chữa trị bệnh hiếm muộn thành sự thật, và có 10% các cặp vợ chồng toàn thế giới thoát khỏi cảnh đau buồn này

Năm 1980, hai giáo sư Edwards và Steptoe đã thành lập bệnh viện IVF đầu tiên trên thế giới ở Bourn Hall, Cambridge, Anh Quốc. Hiện nay giáo sư Ewards có sức khỏe rất suy kém khi nghe tin vui này.

Đào Nguyên source AP