Tối 30.4, lực lượng an ninh hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đã tiếp nhận Man Xin Gao (41 tuổi, người Trung Quốc) – đối tượng bị phi hành đoàn bắt giữ trên máy bay của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) do có hành vi trộm cắp tài sản.



Đây là lần thứ 5 hành khách Trung Quốc bị bắt quả tang ăn cắp đồ trên máy bay Vietnam Airlines.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên chuyến bay mang số hiệu VN257 của Vietnam Airlines từ Hà Nội tới TP.HCM, Man Xin Gao đã lấy trộm một túi xách của một vị khách đưa xuống cuối máy bay lục lọi.

Khi Man Xin Gao mở túi, có một nữ hành khách vốn là tiếp viên của Vietnam Airlines đi trên chuyến bay phát hiện vụ việc, quay phim lại toàn bộ hành động, sau đó báo cho phi hành đoàn để phi hành đoàn bắt giữ.

Nguồn tin cho biết quá trình kiểm tra cho thấy hộ chiếu của Man Xin Gao có rất nhiều dấu xuất nhập cảnh tại các quốc gia Đông Nam Á, Man Xin Gao chỉ nhập cảnh vào hôm trước, hôm sau lại bay đi ngay.
Cách nay không lâu, một hành khách người Trung Quốc cũng bị bắt quả tang khi ăn cắp trên máy bay Vietnam Airlines.

Cụ thể, vào chiều tối 18.3, trên chuyến bay VN 594 đang chuẩn bị cất cánh từ TP.HCM đi Hong Kong (Trung Quốc) thì một hành khách Trung Quốc bị phát hiện có hành vi lục lọi túi xách của một hành khách khác. Hành khách trộm đồ ngồi tại ghế 20C và khai tên là Dong Jiayi (35 tuổi), quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, hành khách Gui Guoliang (41 tuổi) ăn trộm tiềm trong túi xách của một Việt kiều Úc khi đang cùng hành trình bay từ Singapore về TP.HCM ngày 1.3.

Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 5 hành khách Trung Quốc bị bắt quả tang ăn cắp đồ trên máy bay Vietnam Airlines.


(Theo Tri Thức)