Cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Snowden tin rằng Moscow sẽ gia hạn thời gian tị nạn tạm thời cho mình, sau khi hết hạn vào mùa hè này.
Jesselyn Radack, luật sư của Snowden nói rằng: “Dù rất nhớ nước Mỹ và mong muốn được trở về nhà, song chúng tôi không thấy một cơ hội mảy may nào có thể xảy ra trong tương lai gần. Nhưng ngược lại, chúng tôi tin tưởng Điện Kremlin sẽ gia hạn tình trạng tị nạn cho Snowden mà sẽ hết hạn vào tháng 6 tới đây”.
Snowden đã phải chạy trốn sang Hồng Kông và sau đó tới Moscow sau khi rò rỉ khoảng 1,7 triệu tài liệu mật liên quan đến các chương trình của NSA, gồm các hoạt động do thám khổng lồ trong lẫn ngoài nước, làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt ở Mỹ và nước ngoài.

Snowden phải đối mặt với một loạt các tội trạng nghiêm trọng tại Mỹ, bao gồm cả hành vi trộm cắp tài sản của chính phủ, truyền đạt trái phép thông tin quốc phòng và cố ý truyền đạt tin tình báo mật cho cá nhân không được phép.

"Nếu Bộ Tư pháp sẵn lòng đàm phán, chúng tôi sẽ rất vui mừng vì điều đó " Radack nói thêm. Snowden sẽ không trở về Mỹ để bị truy tố làm gián điệp.

Vũ Kiều (theo Time)