Mới tháng trước cũng đã có vụ đánh bom đẫm máu do phiến quân Hồi giáo gây ra, làm ít nhất 75 người tử vong.


Hiện trường một vụ nổ bom đẫm máu khác hồi tháng 4 ở thủ đô của Nigeria (ảnh: thegrio)

Cảnh sát Nigeria hôm nay (2/5) cho biết: một vụ đánh bom ô tô xảy ra hôm qua (1/5) tại thủ đô Abuja của nước này đã làm ít nhất 19 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.
Vụ nổ xảy ra tại khu vực ngoại ô Nyanya, gần một điểm đỗ ô tô. Đây cũng chính là địa điểm xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra vào ngày 14/4 làm hơn 70 người thiệt mạng.
Hiện chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ này. Trước đó, trong vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra tháng trước, nhóm phiến quân hồi giáo Boko Haram tại Nigeria thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom đẫm máu tại ngoại ô thủ đô Abuja hôm 14/4, làm ít nhất 75 người thiệt mạng và 124 người bị thương.
Kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy hồi năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria.
Tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 1.500 người thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do nhóm Boko Haram tiến hành ở Nigeria - đất nước đông dân nhất châu Phi, với dân số khoảng 170 triệu người và cũng là nền kinh tế thịnh vượng nhất của Lục địa đen


theo vovnews