Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa Mỹ mới đây đã cấp bằng sáng chế cho một thiết bị đeo mới của Microsoft, trong đó thiết bị này được mô tả có các ứng dụng để đo nhịp tim, lượng calo đốt cháy.


ảnh minh họa Theo đó, Microsoft đã kết hợp từng bộ phận theo dạng module có thể tháo rời, nó cho phép người dùng có thể rửa sạch những bộ phận cần thiết của chiếc đồng hồ.
Đặc biệt bộ phận chính của đồng hồ có thể kết hợp với bộ dock đặc biệt để sạc và kết nối với máy tính.

Mô tả thiết bị đeo của Microsof

Hệ thống thông tin gồm 3 biểu tượng chính:
- Chạy thể dục: Theo dõi thời gian, chiều dài mà bạn chạy và sử dụng định vị GPS.
- Tim: Theo dõi nhịp tim của người dùng.
- Lửa: Biểu tượng này thể hiện lượng calo bạn đã đốt cháy trong các quá trình làm việc, tập luyện.
Microsoft cho rằng lợi thế của hệ thống này đó là hiển thị thông tin cho người dùng như thông tin về sức khỏe, nhịp tim, lượng calo để có quá trình tập luyện, ăn uống hợp lý hơn. Dự kiến trong năm nay, smartwatch đầu tiên của Microsoft sẽ lên kệ.



theo tgdd