Ngày 8/5, Bộ quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thực hiện những giai đoạn cuối cùng để thử hạt nhân lần thứ Tư, sau khi ghi nhận sự gia tăng hoạt động đáng kể tại bãi thử chính của nước này


ảnh minh họa Phát biểu trong một cuộc họp báo ngắn, người phát ngôn của Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok đã khẳng định thông tin trên và cho rằng Triều Tiên có thể cho triển khai một thiết bị hạt nhân ngay lập tức khi được ra lệnh.
Trong khi đó, Triều Tiên liên tục đưa ra cảnh báo sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới nhằm đáp trả thái độ thù địch của Mỹ và Hàn Quốc cũng như những chỉ trích của cộng đồng quốc tế về các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của nước này.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết, nước này có thể thực hiện “một vụ thử hạt nhân kiểu mới” mà theo giới phân tích, có thể sẽ đặt nền móng cho các vụ thử hạt nhân sử dụng uranium được làm giàu theo công nghệ mới.


theo vovnews