Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ nổ khí gas ở một trung tâm cải huấn ở thành phố Pensacola, thuộc tiểu bang Florida. Vụ nổ khiến một phần tòa nhà bị sập.




Nhân viên cảnh sát thành phố Pensacola, Maria Landy, xác nhận có 2 người chết, nhưng không cho biết nạn nhân là tù nhân hay nhân viên cải huấn. Tuy nhiên, số người bị thương bao gồm cả tù nhân và nhân viên nhà tù.

Tai nạn đã xảy ra tại nhà tù Escambia vào tối hôm thứ tư 30/4 lúc 11 giờ đêm. Tiếng nổ đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà xung quanh. Các phạm nhân bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương để cấp cứu. Nhà chức trách cho biết các tù nhân không bị thương tích đã được di tản bằng xe buýt đến các trại giam khác trong vùng. Không có báo cáo về việc phạm nhân trốn trại.

Trung tâm cải huấn Escambia giam giữ khoảng 400 nam tù nhân và 200 nữ phạm nhân.

Khu vực Pensacola đã bị ngập lụt sau các trận mưa tầm tã hôm Thứ Tư tuần rồi và nhà tù cũng bị ảnh hưởng.

Bà Kathleen Castro, một giới chức thuộc quận hạt Escambia, nói hiện chưa có thể xác định tình trạng lụt lội và vụ nổ có liên quan hay không.

RFI