Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên có chuyến thăm đến Crimea kể từ sau khi bán đảo này chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Nga kể từ hồi tháng 3.


Ông Putin ca ngợi việc Crimea sáp nhập vào lãnh thổ Nga Ông Putin đến Crimea qua đường biển ở cảng Sevastopol trước những hình ảnh được truyền trực tiếp từ kênh truyền hình Nga. Thành phố cảng Sevastopol là nơi có đóng quân lâu đời của Hạm đội Biển Đen Nga.

Phát biểu trước các thủy thủ ở Sevastopol nhân lễ kỷ niệm chiến thắng của Nga trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, ông Putin cảm ơn lực lượng vũ trang này vì những đóng góp của họ trong cuộc chiến và ca ngợi việc sáp nhập của bán đảo Crimea vào Nga. Ông nói rằng Nga đã trở nên mạnh hơn với Crimea.

"Tôi chắc chắn rằng năm 2014 sẽ đi vào lịch sử của cả đất nước chúng ta khi nhân dân ở đây quyết tâm gắn bó với Nga, khẳng định lòng trung thành với sự thật lịch sử và trở thành một phần của nước Nga", ông Putin nói trong bài phát biểu ngắn trong chuyến thăm đến Crimea. "Có rất nhiều công việc trước mắt nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả khó khăn vì chúng ta ở bên nhau, nghĩa là chúng ta đã trở nên mạnh mẽ".

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố chuyến thăm của ông Putin đến Crimea là hành động khiêu khích không cần thiết, trong khi chính phủ Kiev cáo buộc Nga đã vi phạm chủ quyền quốc gia Ukraine. Crimea đã bỏ phiếu thông qua việc sáp nhập vào Nga kể từ tháng 3 năm nay. Tỉnh Donetsk và Luhansk cũng chuẩn bị tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý nhằm tách khỏi Ukraine vào ngày Chủ nhật tới.

Trong một diễn biến khác, cuộc đụng độ mới nhất xảy ra ở miền đông nam Ukraine vào đúng thời điểm ông Putin đến Crimea đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 39 người bị thương. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết lực lượng an ninh đã nổ súng vào người biểu tình khi họ tiến vào một tòa nhà cảnh sát ở thành phố Mariupol.

theo BBC