Ngày 11/5, hàng triệu người dân hai tỉnh miền Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý, bất chấp chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Kiev truy quét những những người biểu tình phản đối chính quyền trung ương.


Một người dân bỏ phiếu thể hiện quan điểm về quyền tự trị đối với Donetsk. Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào 8h00 sáng theo giờ địa phương, tức 13h00 ở Việt Nam.
Những người tham gia trưng cầu dân ý được đề nghị trả lời câu hỏi: "Có ủng hộ tuyên bố về sự tự chủ của Cộng hòa Donetsk/Lugansk hay không?".
Chủ tịch Ủy ban bầu cử của nước CH nhân dân tự phong Donetsk cho biết cuộc trưng cầu dân ý sẽ quyết định về quyền tự chủ lớn hơn choDonetsk, chứ không phải trao chủ quyền cho tỉnh. Tuyên bố này nhất quán với những khẳng định trước đó của người biểu tình rằng họ chỉ đòi thêm quyền tự trị trước chính quyền trung ương Kiev, chứ không đòi ly khai để sáp nhập vào Nga giống như Crimea.
Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 12/5.
Cuộc trưng cầu diễn ra trong bối cảnh chính quyền lâm thời Kiev vẫn tiếp tục chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm nhằm truy quét những người biểu tình phản đối chính quyền. Các nhân chứng cho biết đụng độ đã nổ ra ở nhiều vùng khi các hòm phiếu bắt đầu mở cửa nhưng hiện chưa rõ con số thương vong.
Ngay trước thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý ở miền Đông Ukraine, Mỹ một lần nữa tái khẳng định quan điểm không công nhận tính hợp pháp của hoạt động này, gọi đây là nỗ lực "bất hợp pháp" nhằm gây chia rẽ và bất ổn Ukraine.
"Nếu các cuộc trưng cầu dân ý diễn ra, chúng sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Mỹ sẽ không công nhận kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý trái phép này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ra tuyên bố tối 10/5 (trưa 11/5 theo giờ Việt Nam).
Bà Psaki cũng nói rằng Washington "thất vọng" khi Nga đã không sử dụng ảnh hưởng của mình để "ngăn chặn" cuộc trưng cầu dân ý kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đề xuất hoãn cuộc bỏ phiếu này hôm 7/5.

theo dantri.