.

Ngôi chùa rộng nhất miền Tây
được khánh thành



Sáng nay, sau gần một năm xây dựng với vốn đầu tư 145 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tại thành phố Cần Thơ được khánh thành.

Thiền viện được xây trên khuôn viên 4 ha ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền theo lối kiến trúc Việt Nam, mô hình Phật giáo thời Lý Trần. Kinh phí được Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - vận động từ bạn bè, người quen.





Theo Đại tướng, ông đề xuất và là Trưởng ban vận động đóng góp xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam với tâm nguyện khôi phục Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của vua Trần Nhân Tông - một nhà vua tâm đức rời bỏ cung vàng để tu học.

"Cần Thơ là vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long nên tôi mong muốn phái Trúc Lâm Yên Tử sẽ khôi phục và phát triển mạnh, trải dài từ Bắc đến Nam, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho các tầng lớp tín đồ Phật tử", nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ.




Một góc Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tại Cần Thơ. Ảnh: Quốc Triệu

Trụ trì Thiền viện là Đại đức Thích Bình Tâm. Đây là ngôi chùa rộng nhất miền Tây. Kết cấu lợp ngói, khung cột gỗ lim, chánh điện rộng cùng nhà tổ, bảo tháp 9 tầng, hội trường đáp ứng nhu cầu giảng đạo, tu học cho khoảng 500 tăng sinh.
Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã cung tiến 2 tượng Phật vào thiền viện.
Thứ bảy, 17/5/2014
Ái Nam - Quốc Triệu
vnexpress online