Bộ Nội vụ Ukraine đã thừa nhận lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hai nhà báo người Nga đồng thời tiến hành thẩm vấn.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Itar- Tass) Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/5 hối thúc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sử dụng khẩn cấp mọi khả năng để giải cứu hai phóng viên người Nga đang làm việc cho kênh truyền hình Tin tức Cuộc sống (Life News) ở Ukraine vừa bị bắt hôm qua (18/5).
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Nga nói rằng đã liên lạc với Chủ tịch Tổ chức An ninh và hợp tác Châu Âu Didier Burkhalter và kêu gọi OSCE thực hiện mọi biện pháp có thể để giải cứu những nhà báo người Nga đó. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Chủ tịch OSCE đồng ý và đảm bảo sẽ bắt tay giải quyết vấn đề này. Về phần mình, Chính phủ Nga cũng sẽ tìm kiếm cách giải quyết vụ bắt giữ này. Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) hôm 18/5 dẫn thông báo của kênh truyền hình Tin tức Cuộc sống (Life News) cho biết, ngày 19/5, hai nhà báo của họ là Sidyakin và Marat Saichenko đã bị mất tích khi đang đưa tin về các sự kiện tại miền đông Ukraine. Họ bị mất liên lạc khi đang tiến đến một trạm kiểm soát gần thành phố Kramatorsk. Bộ Nội vụ Ukraine đã thừa nhận lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hai nhà báo vừa nêu, đồng thời thông báo sẽ tiến hành thẩm vấn “hai người chưa rõ danh tính” có mang theo vũ khí này

theo vovnews