- Bắc Kinh loan báo ngừng một số chương trình trao đổi với Việt Nam, đưa tàu và máy bay di tản 3,000 người khỏi Việt Nam trong khi những căng thẳng chủ quyền biển đảo qua vụ dàn khoan HD981 vẫn còn nghiêm trọng.

Tàu chở hàng Wuzhisan (Ngũ Chỉ Sơn) rời bến Hải Khẩu, Hải Nam, đi Việt Nam chở người về nước. Không thấy nói tới cảng nào ở Việt Nam. (Hình: Global Times)
Tân Hoa xã thuật lời ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, hôm Chủ Nhật 18 Tháng Năm cho hay Bắc Kinh cho ngừng một số trong các chương trình trao đổi với Việt Nam khi bình luận về hậu quả của các vụ biểu tình bạo động nhắm vào các công ty Trung Quốc và Đài Loan tại một số tỉnh ở Việt Nam.
Theo lời ông, Bắc Kinh sẽ cân nhắc những biện pháp khác tùy theo diễn tiến của tình hình. Không thấy ông Hồng Lỗi cho biết những chương trình trao đổi giữa hai nước bị ngừng là những chương trình gì, thuộc lãnh vực nào, từ kinh tế, xã hội, giáo dục đến quân sự.
Hiện nay, đã có hơn 3,000 người Trung Quốc rời khỏi Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau, tính đến chiều ngày Thứ Bảy, theo Tân Hoa Xã. Những người này sợ sự tức giận của người dân Việt Nam đối với việc Bắc Kinh ngang ngược đưa giàn khoan HD981 tới vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khoan tìm dầu khí, sẽ làm cho bản thân họ bị nguy hiểm.
Ít nhất 2 người chết và hơn 100 người bị thương tại công trường xây dựng nhà máy luyện thép của tập đoàn Formosa vốn Đài Loan nhưng có nhiều người Trung Quốc làm công nhân tại đó. Ngày 14 Tháng Năm, hàng ngàn người dân đã tràn vào công trường xây dựng vừa kể đốt phá và đánh các công nhân Trung Quốc. Công ty luyện thép quốc doanh Trung Quốc China 19 Metallurgical Corporation (MCC19) là nhà thầu xây dựng xưởng luyện thép Formosa cho chủ đầu tư Đài Loan tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, theo Bộ Ngoại Giao Trung Quốc.
Theo Tân Hoa Xã, khoảng 135 người Trung Quốc bị thương sau các cuộc bạo động ở Vũng Áng đã được đưa về nước bằng hai chuyến bay đặc biệt trang bị chở người bị thương của công ty China Southern Airlines. Những người này được đưa tới điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.
Ngoài các chuyến bay được tăng cường, Tân Hoa Xã nói rằng đã chuẩn bị cho 5 chiếc tàu tới Việt Nam để di tản người. Chiếc đầu tiên là tàu Wuzhisan (Ngũ Chỉ Sơn) đã rời cảng Hải Khẩu trên đảo Hải Nam buổi sáng ngày Chủ Nhật và dự trù đến Việt Nam sau khoảng 17 tới 18 giờ trên biển. Một viên chức Sở An Toàn Hàng Hải của tỉnh Hải Nam nói rằng một tàu cấp cứu đã được gửi tới vùng biển liên quan để cung cấp sự yểm trợ cần thiết trong khi một tàu khác và một trực thăng cấp cứu đang trong tư thế sẵn sàng.
Một số nhà bình luận thời sự cho rằng sự phẫn nộ của người dân ở Việt Nam biến thành bạo động mà chuyện dàn khoan HD981 chỉ là giọt nước làm tràn ly. Hàng ngàn người Trung Quốc được đưa sang chiếm công việc làm của người Việt Nam suốt nhiều năm qua. Rất nhiều người được các công ty Trung Quốc gian dối khai báo là chuyên viên cao cấp, kỹ sư nhưng thật sự chỉ là lao động phổ thông, khiêng vác, làm tài xế và các loại công việc không cần đến khả năng chuyên môn.
Thậm chí, rất nhiều người trong số đó sang Việt Nam bằng các hộ chiếu du lịch rồi ở lại lao động bất hợp pháp. Báo chí ở Việt Nam nhiều lần tố cáo tình trạng này nhưng nhà cầm quyền từ trên xuống dưới vẫn tảng lờ.


Theo Người Việt(TN)