Gần đây, một kênh truyền hình của Tây Ban Nha đã cho phát sóng chương trình gây xôn xao dư luận. Theo đó, một tiết mục hài kịch của đài này đã có lời thoại rằng “người Hoa và cẩu không được phép vào”.


Trên trang web chính thức của đài truyền hình Tây Ban Nha có tóm tắt nội dung tiết mục gây tranh cãi: Trong tiết mục mới nhất của chương trình “AIDA” phát tối ngày 15 vừa qua, khi mới phát sóng khoảng 1 phút thì một người Trung Quốc tên “Wang” đi vào một quán bar Tây Ban Nha, sau đó một vị khách chỉ vào tấm biển “người Trung Quốc và cẩu không được vào”, rồi đeo găng tay vệ sinh vào để đuổi người Trung Quốc đó đi.

Đáng nói là đây không phải lần đầu tiên Đài truyền hình Tây Ban Nha này có hành động nhằm vào người Trung Quốc. 5 tháng trước, một tiểu phẩm trong chương trình mừng năm mới của nhà đài lấy bối cảnh là một cửa hàng ăn Trung Quốc. Một diễn viên người Tây Ban Nha ăn vận như một bồi bàn người Trung Quốc có lời thoại nói rằng thức ăn ở đây đều là thịt mèo và thịt chó.

Sau khi được phát sóng, chương trình trên đã gây nên những bất bình mạnh mẽ trong cộng đồng người Hoa. Nhiều người đã bày tỏ sẽ tẩy chay các chương trình giải trí của đài truyền hình này.


Alec Su
megafun