Hãng tin Reuters vừa dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, hôm 24/5, chiến đấu cơ của Trung Quốc đã áp sát các máy bay quân sự của Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc đã áp sát, chỉ còn cách máy bay giám sát OP-3C chỉ khoảng 50 mét và cách máy bay do thám điện tử YS-11EB của Nhật Bản 30 mét ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp giữa hai nước.
Chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc đang bay trên biển Hoa Đông.
Ông Itsunori Onodera cho rằng việc tiếp cận gần như vậy là điều bất thường. Ông chỉ trích đây là sự việc “rất nguy hiểm” và “có thể dẫn tới tai nạn".
Ông Onodera cũng cho biết Nhật Bản đã bày tỏ sự lo ngại về sự việc trên với phía Trung Quốc và thêm rằng các máy bay trên của Trung Quốc có mang theo tên lửa.
Theo một quan chức khác của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là cự ly gần nhất từ trước tới nay giữa chiến đấu cơ Trung Quốc và máy bay của lực lượng tự vệ Nhật Bản.
Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho hay, hai chiếc máy bay của Nhật Bản đang thực hiện nhiệm vụ giám sát cuộc tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Nga ở biển Hoa Đông.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận gì về sự việc trên.


Theo Infonet