Quan chức Philippines cho biết Manila ủng hộ kế hoạch Việt Nam phản đối tuyên bố chủ quyền vô lý trên Biển Đông của Trung Quốc thông qua biện pháp pháp lý.



Không chỉ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc còn cho tàu bắn vòi rồng và gây hư hại cho tàu Việt Nam bảo vệ chủ quyền. Bộ trưởng Truyền thông Philippines Herminio Coloma Jr khẳng định nhiều bằng chứng cho thấy chính sách giải quyết các tranh chấp hàng hải theo phương pháp hòa bình của Philippines đã "gây dựng được lòng tin và sự ủng hộ". "Ngoài Philippines, nếu vấn đề này được một quốc gia khác ủng hộ và đưa ra tòa án quốc tế, nó sẽ tăng thêm lòng tin và sự tôn trọng các quy định của luật pháp cũng như phương pháp giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình", tờ Inquirer Global Nation dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Coloma. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đang cân nhắc đưa ra các hành động pháp lý chống lại Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn 119 hải lý gần quần đảo Hoàng Sa. Nguồn tin từ hai nhà ngoại giao Việt Nam cho hay Việt Nam sẽ tự đệ trình đơn kiện cũng như và tham gia cùng Manila đưa ra những yêu cầu pháp lý để kiện Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 90% diện tích Biển Đông – vùng biển mà cả Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Hôm 30/3, Philippines đã đệ trình một bản ghi nhớ lên Toàn án quốc tế về Luật Biển (ITLOS), yêu cầu cơ quan này phán xử hành động Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần hết diện tích Biển Đông. Theo Philippines, chiểu theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), quan điểm về chủ quyền của Trung Quốc là không hợp lệ và vi phạm quyền chủ quyền của Philippines cũng như một phần Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế quốc gia. Toàn án quốc tế về Luật Biển đã yêu cầu phía Philippines nộp bản ghi nhớ này sau khi Manila khởi kiện Trung Quốc hồi tháng 1/2013.

theo infonet