Vì tình yêu nam-nữ hợp lẽ tự nhiên, Nhật Duy và Gia Linh đang đối mặt với tội danh gì khi thủ tiêu "tình yêu nam-nam" trái khoáy của Duy và nạn nhân Tuấn?


Sinh viên Duy kết thúc vấn đề tình cảm trái khoáy của mình với nạn nhân bằng lối giết người cưa xác khá dã man.

Cơ quan CSĐT Q. Gò Vấp cho hay Nhật Duy có dấu hiệu phạm tội “Giết người-cướp tài sản” quy định tại điều 93-113 Bộ Luật hình sự.
Điều 93 có khoản 1 điểm I nêu rõ “thực hiện tội phạm một cách man rợ” thì bị mức án nặng nhất là tử hình, nhẹ nhất là 12 năm tù giam.
Trong khi đó, bạn gái của Nhật Duy, Gia Linh-người giúp thủ phạm trở lại đời sống tình cảm tự nhiên của một người đàn ông, thì “có dấu hiệu phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có-không tố giác tội phạm” quy định tại điều 250-314 Bộ Luật hình sự.
Điều 250 quy định khung phạt tối đa với tài sản giá trị thấp là tù 3 năm. Với tội danh “không tố giác tội phạm”, khung phạt đối đa cũng là 3 năm tù.
Trần Nhật Duy mới 20 tuổi, còn Đặng Gia Linh cũng chỉ ở tuổi 22. Xử lý vấn đề tình cảm bằng cách giết người chặt xác khiến Duy phải đối mặt án tử hình, còn Linh vì tình yêu bao che tiếp tay bạn trai ít nhất cũng phải chịu tù đày 3-6 năm.

Linh cũng vì tình cảm với bạn trai buộc phải đối mặt với vòng lao lý.
Tại văn bản đề nghị VKSND Q. Gò Vấp phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Duy và Linh, cơ quan điều tra khẳng định Duy là hung thủ giết bạn cùng phòng Vạn Anh Tuấn (30 tuổi) bằng chất độc Kali-Xyanua hôm 19/5.
Sau khi giết Tuấn, Duy cưa xác nạn nhân thành nhiều phần và vứt bỏ tại nhà trọ ở Q. Gò Vấp, Lâm Đồng và Tiền Giang. Linh biết hành động của Duy và còn giúp lau dọn, khử mùi phòng trọ.
Hôm 24/5, cơ quan CSĐT Q. Gò Vấp đến Gò Công (Tiền Giang, quê nhà của Duy và Linh) mời cả hai về làm việc. Tại đây, sinh viên đại học Duy và bạn gái đều nhanh chóng thú nhận sự việc.
Lý do của vụ giết người, theo lời khai của Duy, Vạn Anh Tuấn luôn thúc ép Duy quan hệ đồng tính từ năm 2011 đến nay. Đồng thời Tuấn luôn tìm cách ngăn trở Duy hồi phục khí chất đàn ông với những mối quan hệ nam-nữ tự nhiên, đôi khi bằng vũ lực thô bạo.


theo giadinh.