Mắc bệnh lạ, cô gái trẻ nghiện cào mặt 6 tiếng mỗi ngày.



Để thỏa mãn cơn nghiện kỳ lạ ẩn náu trong mình, mỗi ngày Samantha đều cào mặt hay tác động liên tiếp lên vùng da mặt nhạy cảm.


Cận cảnh khuôn mặt của cô gái nghiện cào mặt.
Khi nhìn vào khuôn mặt đầy rẫy những vết xước Samantha Wake, mọi người đều không thể biết rằng đó là di chứng của căn bệnh kỳ lạ khiến cô gái trẻ cứ tự lấy tay nặn mụn, cào mặt mình tới 6 tiếng mỗi ngày.
Samantha Wake, 20 tuổi, người Anh được chẩn đoán mắc căn bệnh cào da tự phát có tên là Dermatillomania. Do mắc phải chứng bệnh lạ mà mỗi ngày Samantha đều dành ra khoảng 6 tiếng mỗi ngày chỉ để cậy và cào cho tới khi da mặt chảy máu mới thôi. Cơn nghiện kỳ lạ này đã để lại trên khuôn mặt của Samantha hàng loạt vết sứt sẹo rớm máu. Thậm chí, có nhiều khi trông cô như vừa bước ra từ một vụ tai nạn ô tô.
Tâm sự về căn bệnh kỳ quái mà mình đang phải gánh chịu, Samantha cho biết, cô không thể làm gì để chấm dứt cơn nghiện đó được. Năm 14 tuổi, Samantha bắt đầu có vài nốt mụn nhỏ trên mặt. Kể từ đó, cô bắt đầu cậy mụn và tác động liên tục vào làn da của mình cho tới khi đến gặp bác sĩ vào năm 18 tuổi.
Thói quen cậy mụn, cào da không những gây tổn hại về mặt ngoại hình mà con làm ảnh hưởng tới cả tinh thần của Samantha. Cô luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi soi mình trong gương. Những vết xước, thâm xấu xí còn khiến cho Samantha cảm thấy xấu hổ và ngại giao tiếp với người xung quanh.


Khuôn mặt sau khi đã được che phủ bởi một lớp trang điểm dày.
Các tài liệu nghiên cứu cho biết, Dermatillomania là một dạng hội chứng hiếm mà tầng lớp mắc phải thường là phụ nữ từ khoảng 15 - 30 tuổi
.