Sang lẻn vào nhà bà cụ hàng xóm, siết cổ đến chết sau đó thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân.


Mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi hiếp dâm bị hại, nhưng kết quả giám định và chứng cứ trong hồ sơ tòa có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm 2 tội

Ngày 27/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Lê Văn Sang (58 tuổi, quê Bến Tre) về tội Giết người và Hiếp dâm.
Theo HĐXX, tại tòa Sang chỉ thừa nhận hành vi giết bà Lê (71 tuổi) sống gần nhà tại xã Tân Hưng, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, không thừa nhận đã hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm và các dấu vết tại hiện trường cùng các chứng cứ khác có đủ cơ sở kết luận Sang đã thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc. Xét hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp nên tòa không thể giảm nhẹ.
Bản án sơ thẩm xác định, biết bà Lê sống một mình nên Sang nảy sinh tà ý. Đêm 20/10/2012, ông ta cạy cửa lẻn vào, lấy sợi dây vải vòng qua cổ lúc bà cụ đang ngủ rồi siết mạnh cho đến khi nạn nhân chết. Để thỏa mãn cơn thú tính, Sang đã thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân. Gây án xong, gã quay về nhà ngủ.
Sáng hôm sau, con gái bà Lê ngụ cùng xóm ghé thăm mẹ thì phát hiện bà cụ chết trên giường trong tình trạng lõa thể. Tỏ ra không hay biết chuyện gì, Sang còn đi vòng quanh xóm nghe ngóng tin tức về cụ Lê.
Hồi đầu năm, TAND tỉnh Bến Tre đã xử sơ thẩm tuyên phạt Sang mức án tử hình về các tội Giết người và Hiếp dâm. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.


theo ngoisao