Bà Wang Jing (41 tuổi), một nhà leo núi Trung Quốc đang bị tố gian lận trong cuộc leo núi lên Everest.


Bà Wang Jing tươi tỉnh bên tấm kỷ niệm chương chinh phục đỉnh Everest


Bà Wang Jing, 41 tuổi, chủ sở hữu một công ty quần áo Trung Quốc đã được Bộ trưởng Du lịch Nepal chính thức công nhận thành tích chinh phục 'nóc nhà thế giới' hôm 25/5.
Tuy nhiên, những nhà leo núi hàng đầu đã rất tức giận và đồng loạt lên tiếng tố cáo bà Wang Jing gian lận, làm 'xấu mặt những người leo núi chân chính'.

Bà Wang Jing dự kiến chinh phục đỉnh Everest từ rất lâu nhưng luôn bị trì hoãn do những lý do khác nhau. Chuyến đi của bà đã hoãn do những người dẫn đường Sherpa địa phương đình công sau vụ tai nạn tuyết lở thảm khốc gần đây.
Những người Sherpa kêu gọi đình công để đòi bồi thường sau vụ tai nạn khiến 16 người thiệt mạng.
Không từ bỏ ý định, bà Wang Jing đã cùng 5 người Sherpa nghiệp dư, chưa hề có kinh nghiệm dẫn đường hay leo núi đi cùng mình lên đỉnh Everest. Kết thúc hành trình, bà Wang Jing đã nhận được bảng chứng nhận thành tích từ Bộ trưởng Du lịch Nepal.
Sự việc gian lận của bà Wang Jing vỡ lở khi ông Tamding Sherpa, trưởng nhóm thám hiểm ban đầu của bà Wang cho biết bà đã dùng trực thăng để vượt qua thác băng Khumbu có địa hình hiểm trở. Như vậy, bà Wang chỉ bắt đầu leo núi ở độ cao 6.400m và chỉ cách đỉnh hơn 2.400 m.

"Đây là điều sỉ nhục với các nhà leo núi, trong lịch sử chưa từng ai chấp nhận việc dùng trực thăng để vượt qua những đoạn nguy hiểm trong leo núi", ông Tamding Sherpa giận dữ phát biểu.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Du lịch Nepal cho hay không có bất kỳ nghi ngờ nào về chuyến leo núi của bà Wang.

Trong khi mọi chuyện đang lùm xùm, bà Wang Jing không bình luận gì và đang bay đến Alaska để leo núi McKinley.

theo megafun