Chuyện lạ: Mất chân, mắt lác vẫn làm người mẫu

Không có một cơ thể hoàn hảo, số đo vòng 3 quá khổ hay đã ở cái tuổi gần đất xa trời,… cũng không cản trở cái duyên đến với nghề người mẫu của họ.
Người mẫu ngồi xe lăn

Jillian Mercado là một phóng viên thời trang. Nhưng cô mắc bệnh loạn dưỡng cơ, nghĩa là tình trạng cơ teo dần và phải sử dụng xe lăn. Trong thời gian làm việc tại một tạp chí thời trang, cô đã gặp Nicola Formichetti, giám đốc nghệ thuật cho hãng Diesel. Một vài tháng sau đó, khi biết Diesel đang tìm kiếm những người mẫu trẻ trung làm đại diện cho một loạt các nền văn hóa, cô đã nộp đơn tham gia.

Ngay sau đó, cô nhận được một email yêu cầu gửi thêm hình ảnh. Và cùng với 22 người khác, Mercado đã được lựa chọn là gương mặt của Diesel trong chiến dịch tiếp theo của họ.

Khi nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Mercado, cô không che giấu đi chiếc xe lăn của mình, nhưng cô đã lo lắng về cách mọi người sẽ phản ứng khi các bức ảnh được đăng trên Instagram. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Mercado khi cô nhận được những phản hồi đầy tích cực.

Người mẫu 85 tuổi


Daphne Selfe hiện là siêu mẫu già nhất thế giới khi đã bước sang tuổi 85. Theo tờ Huffingtonpost, bà là minh chứng tiêu biểu cho thấy sự nghiệp của một người mẫu có thể kéo dài tới bảy thập kỷ. Sự nghiệp của bà bắt đầu khi 20 tuổi. Bà tham gia làm người mẫu của một cửa hàng thời trang địa phương rồi tham gia một cuộc thi tìm kiếm người mẫu.

Ở tuổi 85, bà là người mẫu thời trang lâu đời nhất ở Anh, đã từng làm vẻ vang cho sàn catwalk của các hãng Dolce & Gabbana, Tata-Naka và Michiko Koshino.

Người mẫu có đôi mắt bị lác
Moffy không giống như tất cả các siêu mẫu nữ khác. Chắc chắn rằng cô khá trẻ trung, xinh đẹp, tài năng và có số đo cơ thể khá chuẩn, nhưng cũng có một điều khiến Moffy trở nên đặc biệt đó là mắt của cô bị lác.

Hầu hết các cô gái không thể đặt chân vào ngành công nghiệp người mẫu vì cơ thể họ có khiếm khuyết nào đó nhưng trong trường hợp của Moffy, đôi mắt không hoàn hảo lại giúp cô thành công trong lĩnh vực này.

Trước khi có những bức hình ảnh nổi tiếng như hiện giờ trên tạp chí POP, Moffy chưa bao giờ được chụp ảnh cho một tạp chí thời trang nào. Nhưng vẻ đẹp tinh khiết, độc đáo của cô đã quyến rũ tất cả mọi người, ngay cả những người ở công ty người mẫu Storm – nơi đã phát hiện ra Kate Moss và gần đây họ đã quyết định ký hợp đồng với Moffy.

Nam người mẫu với một chân giả
Alex Minsky đến với nghề người mẫu rất tình cờ. Anh đã mất một phần chân phải của mình trong một vụ nổ. Minsky đã phải học cách đi bộ với sự trợ giúp của chiếc chân giả.

Một ngày nọ, khi đang luyện tập tại phòng thể dục, một người đàn ông đã hỏi anh có muốn trở thành người mẫu. Và người đàn ông đó là nhiếp ảnh gia Tom Cullis. Một năm sau khi chụp bức ảnh đầu tiên của mình, Minsky vẫn là cái tên gây chú ý trên Internet với thân hình đặc biệt của mình.

Người mẫu cao nhất thế giới
Amazon Eve, 34 tuổi, là người mẫu cao nhất thế giới. Eve hoàn toàn vượt trội hơn hẳn đa số các cô gái và chàng trai khác khi cao tới 2m.

Khi còn là một đứa trẻ, Eve đã luôn luôn cao hơn so với bạn bè trong lớp và thậm chí cả thầy cô giáo. Ở tuổi 14 cô đã cao 1,7m. Cô mơ ước trở thành một ngôi sao Hollywood, nhưng lại thường được giao vai người ngoài hành tinh hay quái vật.

Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu 4 năm trước khi xuất hiện trên bìa tạp chí Zoo Weekly. Thân hình khổng lồ này cũng giúp cô kiếm thêm tiền bằng cách thách đố những người đàn ông đấu vật với mình với một lệ phí 400 USD.

Nàng mẫu với vòng 3 siêu khủng
Mikel Ruffinelli, 39 tuổi ở Los Angeles luôn tự hào vì vòng 3 lớn nhất thế giới của mình với số đo là 2,4m.

Cô phải rất vất vả mới có thể đi qua cánh cửa và cần tới hai chỗ ngồi trên máy bay. Mikel cũng phải đi một chiếc xe tải riêng vì không vừa chiếc ô tô con bình thường. Ở nhà, cô còn có một chiếc ghế được đóng kiên cố dành riêng cho mình. Tuy nhiên, cô không hề muốn giảm cân. Hiện giờ, cô là người mẫu cho một trang web về làm đẹp và kiếm được bộn tiền.

Cụ ông làm người mẫu chuyên mặc đồ phụ nữ

Vào năm 2012, hình ảnh của một người đàn ông 72 tuổi ở Trung Quốc làm người mẫu thời trang quần áo cho phụ nữ trẻ đã lan nhanh trên cộng đồng mạng. Những bức hình này được cháu gái của ông đăng trên trang web bán lẻ lớn nhất của Trung Quốc. Sự việc tưởng như chỉ là trò đùa ấy lại biến thành một chiến dịch quảng cáo lớn cho cửa hàng của cô.

Ngay lập tức, cụ ông Liu Xianping trở thành người mẫu nam lớn tuổi đầu tiên chuyên mặc đồ phụ nữ. Cụ Liu đã chụp hình cho cửa hàng thời trang nữ của cháu gái mình. Mặc dù các sản phẩm may mặc được thiết kế khá đáng yêu, dễ thương dành cho các cô gái tuổi teen, thường có màu hồng, ren và ruy băng, cụ vẫn thể hiện chúng khá sinh động.

Sự tự tin của cụ khi đứng trước ống kính cùng vóc dáng mảnh mai và đôi chân dài, gầy của mình đã nhận được sự ngưỡng mộ của hàng triệu người. Quan trọng nhất đối với cụ có lẽ là việc cửa hàng của cháu gái có doanh thu tăng gấp 5 lần sau khi hình ảnh của ông được lan truyền.