Bạn đã thử tưởng tượng ra khi dòng dung nham nóng bỏng lên đến hành nghìn độ C "đụng độ" với băng đã lạnh thì điều gì sẽ xảy ra. Hãy quan sát điều thú vị này qua một video được thực hiện trong một dự án nghiên cứu về dung nham, được đặt tên là “Project Lava”


ảnh minh họa

Dự án này được thực hiện bởi nhà đại chất học Jeff Karson và Bob Wysocki tại Đại học Syracuse. Trong đó, các nhà khoa học đã tiến hành một số thử nghiệm khá thú vị, trong đó có việc đổ dung nham lên bề mặt băng và quan sát hiện tượng xảy ra.




Dung nham là đá nóng chảy trào ra từ núi lửa trong quá trình phun trào. Khi phun trào từ núi lửa, nó ở thể lỏng ở nhiệt độ khoảng 700 °C đến 1.200 °C (1.300 °F đến 2.200 °F). Mặc dù, dung nham khá nhớt, cao hơn nước khoảng 100.000 lần, nó có thể chảy trên một quãng đường dài trước khi đông nguội thành đá.


theo iflscience.