14g ngày 7/6, tàu kéo của Trung Quốc (TQ) số 281 đã đâm trực tiếp vào mạn trái tàu Kiểm ngư KN-635 của Việt Nam (VN) .


Tàu Kiểm ngư Việt Nam bị tàu của Trung Quốc đâm.

Và tiếp tục có những hành động manh động, nguy hiểm quanh khu vực giàn khoan HD-981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.
Chiều ngày 7/6, Cục Kiểm ngư (Bộ NN- PTNT) cho biết, số lượng tàu của TQ không có nhiều biến động, với khoảng 120 tàu. Trong đó, xuất hiện 4 tàu quân sự gồm 2 tàu quét mìn ở phía Nam, cách giàn khoan HD-981 khoảng 19-21 hải lý, 2 tàu hộ vệ tên lửa ở phía Đông-Đông Nam cách giàn khoan 20-25 hải lý. TQ tiếp tục sử dụng một máy bay trinh sát bay nhiều vòng trong khu vực giàn khoan HD-981, ở độ cao khoảng 250-300m.

Tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang lao vào khu vực tàu cá Việt Nam (ảnh: TNO)
Theo Cục Kiểm ngư, động thái của TQ ngày càng manh động và quyết liệt hơn khi ngăn cản lực lượng chấp pháp của ta. Các tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải TQ tổ chức thành từng nhóm, sẵn sàng hú còi, đâm va, phun vòi rồng vào các tàu Kiểm ngư VN. Đặc biệt, vào lúc 14g ngày 7/6, tàu kéo của TQ số 281 đã đâm trực tiếp vào mạn trái tàu Kiểm ngư KN-635 của VN.
Trước tình hình trên, Cục Kiểm ngư chỉ đạo các tàu kiểm ngư VN vẫn tiếp tục kiên trì bám trụ, tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao để phản đối và yêu cầu TQ rút giàn khoan HD-981 khỏi vùng biển VN, trong phạm vi cách giàn khoan 9-11 hải lý.
Mặc dù bị các Tàu TQ tổ chức từ 40 - 45 chiếc, cùng sự hỗ trợ của tàu hải cảnh quây ép, ngăn cản, song các tàu cá VN tiếp tục bám ngư trường cách khu vực giàn khoan HD-981 khoảng 35-40 hải lý.


theo phunuonline