Ngày 7/6, cảnh sát và quan chức quân đội Iraq, một nhóm phiến quân Hồi giáo vừa tấn công 1 trường đại học ở tỉnh Anbar, Tây thủ đô Baghdad giết hại 3 nhân viên bảo vệ và bắt giữ nhiều sinh viên làm con tin.


Phiến quân Hồi giáo tại Iraq

Theo nguồn tin, vụ tấn cống xảy ra sáng nay, tại trường đại học Anba gần thủ phủ Ramadi, khu vực có một phần bị phiến quân Hồi giáo cực đoan chiếm quyền kiểm soát mấy tháng qua.
Lực lượng an ninh Iraq đã ngay lập tức có mặt và phong tỏa hiện trường để nỗ lực giải cứu các con tin.
Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau hàng loạt vụ đánh bom và đụng độ hôm qua ở tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Iraq đang trải qua giai đoạn bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.
Theo số liệu của Liên hợp quốc, các vụ bạo lực trong năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của hơn 8800 người, trong đó có khoảng 7.800 dân thường và dân phòng. Từ tháng 12 năm ngoái, Nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL) có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda cũng một số nhóm phiến quân người Sunni khác đang kiểm soát một số khu vực của tỉnh Anba, trong đó có thành phố Fallujah và một phần thành phố Ramadi

theo vovnews