Giới chức Brazil, ngày 11/6, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 130 thành phố, trong đó có thành phố Curitiba – nơi đăng cai World Cup 2014 và địa điểm du lịch nổi tiếng Iguazu Falls, sau khi có thông tin về 11 người thiệt mạng vì lũ lụt ở bang miền Nam Parana.

Lũ lụt hoành hành tại Brazil (Ảnh: AFP)

Chính quyền bang Parana ngày 11/6 cho biết, lũ lụt đã khiến 52 người bị thương và 3 người mất tích, khoảng 500.000 người bị ảnh hưởng. Tại thành phố Curitiba (thủ phủ của bang Parama), không có trường hợp thiệt mạng nào được báo cáo, tuy nhiên, khoảng gần 500 người đã phải đi sơ tán.

Mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ ngày 7/6 tại bang biên giới tiếp giáp Paraguay và Argentina, tuy nhiên cho đến ngày 11/6, mặt trời đã chiếu sáng ở hầu khắp các khu vực.

Nhà khí tượng học Ana Beatriz Porto da Silva (Viện Simepar) cho biết, một đợt lạnh mới có thể sẽ mang theo mưa lớn vào chiều 13/6. Tuy nhiên, bà cho biết, vẫn còn quá sớm để nói rằng những trận bóng đá đầu tiên dự kiến tổ chức tại Baixada Arena sẽ bị ảnh hưởng.

Từ đầu tháng 6, nhiều khu vực tại Parana đã hứng chịu lượng mưa cao hơn gấp rưỡi so với bình thường khiến nước sông Parana đã tràn bờ trong 2 ngày đầu tuần, gây lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều cây cầu và đường cao tốc tại Parana, gây cản trở hoạt động cứu hộ.

Trong khi đó, việc tiếp cận một số khu vực du lịch ở Iguazu Falls nằm trên biên giới với Argentine đã gặp khó khăn sau khi nước từ một trong những thác nước lớn nhất thế giới tràn ngập các đường đi./.

Theo P.G Báo Điện tử ĐCSVN