Một phụ nữ Ấn Độ hôm nay (12/6) khẳng định đã bị 4 nhân viên thực thi pháp luật hãm hiếp tập thể tại một đồn cảnh sát, trong vụ việc mới nhất sau một loạt các vụ tấn công tình dục gây sốc tại bang Uttar Pradesh.


Thi thể 2 bé gái bị treo cổ sau khi hãm hiếp cũng tại bang Uttar Pradesh hồi tháng trước

Người phụ nữ trên cho biết chị đã tới đồn cảnh sát tại quận Hamirpur trong đêm thứ Hai vừa qua để xin phóng thích cho chồng. Và chị đã bị tấn công tại đây.
“Khoảng 23 giờ 30, khi không còn ai trong phòng, ông phó thanh tra đã đưa tôi sang phòng của ông ấy và hãm hiếp tôi trong đồn cảnh sát”, người phụ nữ khẳng định với kênh CNN-IBN.
Đến hôm qua, nạn nhân đã gửi khiếu nại lên một sỹ quan cảnh sát cấp cao về vụ tấn công, được cho là đã xảy ra sau khi người phụ nữ từ chối đưa hối lộ để đảm bảo chồng được phóng thích.
“Quy trình sẽ được tuân theo, nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại và những ai phạm tội sẽ sớm bị bắt giữ”, Virendra Kumar Shekhar, một sỹ quan cảnh sát tại Hamirpur cho biết.
Phó thanh tra Balbir Singh cho biết 4 sỹ quan công tác tại đồn cảnh sát trên đang phải đối mặt với một vụ án hình sự.
Vụ việc này là sự vụ mới nhất sau một loạt các vụ hãm hiếp, giết người tại Uttar Pradesh – bang đông dân nhất của Ấn Độ. Người đứng đầu bang này, ông Akhilesh Yadav, đang chịu áp lực về việc duy trì luật pháp và trật tự.
Cuối tháng trước, hai bé gái 12 và 14 tuổi đã bị hãm hiếp và hành hình tại làng của các em. Các em bị tấn công trong đêm khi ra sân đi vệ sinh, do trong nhà không có nhà vệ sinh.
Gia đình của hai em đã từ chối cắt dây để gỡ thi thể bị treo trên cây xuống trong nhiều giờ liền để bày tỏ sự phản đối. Họ cho rằng cảnh sát đã không có hành động nào để trừng trị kẻ tấn công, bởi các em đến từ một giai tầng thấp trong xã hội.
Tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua đã hối thúc tất cả các chính trị gia cùng hợp tác để bảo vệ phụ nữ. Đây là bình luận đầu tiên được ông Modi đưa ra sau vụ các em bé trên bị treo cổ, vốn khiến dư luận nổi giận.
Nhưng ông Modi cũng cảnh báo các chính trị gia không được “chính trị hóa vấn đề hiếp dâm”, và cho rằng họ “đang chơi đùa với phẩm giá của phụ nữ”.
Cũng trong ngày thứ Tư, thi thể một phụ nữ 45 tuổi đã được tìm thấy đang treo trên một cái cây ở bang Uttar Pradesh. Gia đình của người này khẳng định nạn nhân bị hiếp rồi giết chết.
Cảnh sát cho biết đang thẩm vấn 5 người về vụ việc này.


theo dantri