Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Việt Nam tố Trung Quốc không chịu đàm phán

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Việt Nam tố Trung Quốc không chịu đàm phán

    Đại sứ của CS Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc Bắc Kinh từ chối đàm phán để giải quyết tranh chấp về lãnh thổ trên Biển Đông giữa hai nước.



    Giới trẻ Hà Nội xuống đường phản đối Trung Quốc hôm 11/5. Ảnh: Đức Hiệp.


    Cali Today News - Ông Lê Hoài Trung cho biết: Bắc Kinh khẳng định vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa là một phần của Trung Quốc và không có tranh chấp để giải quyết. Ông này còn cho rằng lập trường của Trung Quốc là ‘khiêu khích’.

    Hôm qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận việc Bắc Kinh cử sáu tàu chiến đến khu vực đang xảy ra tranh chấp trên Biển Đông. Hua Chunying nói trong một buổi họp báo:

    “Bởi vì phía Việt Nam đã có những hành động can thiệp một cách bất hợp pháp, chúng tôi phải gửi các tàu của chính phủ đến khu vực để đảm bảo an ninh, chúng tôi không hề cử tàu quân sự đến đó.”

    Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Phùng Quang Thanh đã phát biểu trong một diễn đàn khu vực tại Singapore cách đây hai tuần rằng Việt Nam đã rất cố gắng để tổ chức các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Carlyle Thayer, một chuyên gia về Biển Đông, người tham dự trong diễn đàn này nói:

    “Ban đầu, phía Việt Nam đã tỏ ra mong muốn được hoà giải và liên tục yêu cầu các cuộc đàm phán cấp cao với lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng sau đó, những cuộc bạo loạn chống Trung Quốc nổ ra tại Việt Nam đã làm cho mọi chuyện gần như đi vào bế tắt.”

    Các nhà phân tích ở Trung Quốc cho biết: không hẳn là không còn cơ hội để đối thoại đàm phán, nhưng tình hình hiện nay cho thấy rõ ràng là Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường của họ. Zhang Jie, một chuyên gia về đối ngoại tại Học viện Khoa học – Xã hội Trung Quốc cho biết:

    “Từ trước đến giờ Bắc Kinh luôn rõ ràng về quan điểm của họ - không có chỗ cho bất kỳ cuộc thảo luận nào về chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa). Nếu tàu thuyền Việt Nam tiếp tục quấy rối tàu của Trung Quốc, sẽ không có một thoả thuận nào xảy ra ngay cả khi các nhà lãnh đạo cấp cao ngồi lại nói chuyện với nhau.”

    Còn theo Zhang Mingliang, một chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á tại Đại học Tế Nam, Quảng Châu, nhận định rằng các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp thấp đã thất bại trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán cấp cao.


    Theo Cali Today
    Last edited by hieunghia; 06-09-2011 at 03:14 PM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-10-2014, 12:28 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-24-2014, 11:54 AM
  3. Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 05-20-2014, 12:56 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-10-2014, 12:53 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-13-2014, 02:56 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •