Giới chức Ukraina ngày 14.6 cho biết, nhiều binh sỹ nước này thiệt mạng sau khi một máy bay quân sự bị phe ly khai thân Nga bắn rơi.


Chiếc máy bay vận tải loại II-76 được cho là chở theo hàng chục binh sỹ.

BBC dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraina nói, chiếc máy bay vận tải II-76 bị trúng đạn phòng không tại thành phố Luhansk ở phía đông. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết, "những kẻ khủng bố" bắn vào chiếc máy bay khi nó đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Luhansk.

Thông cáo kèm theo lời chia buồn đến gia đình của "những binh sỹ bị sát hại", nhưng không nói rõ bao nhiêu người đã thiệt mạng. 49 người được cho là có mặt trên máy bay. Chiếc máy bay này chở theo nhiều binh sỹ, khí tài vào thời điểm bị bắn rơi.

Vụ việc diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần sau khi phe nổi dậy thân Nga đụng độ với quân chính phủ Ukraina tại sân bay quốc tế Luhansk. Sân bay này hiện đang nằm trong sự kiểm soát của quân đội chính phủ, tuy nhiên lực lượng ly khai lại đang nắm phần lớn những nơi còn lại của thành phố. Luhansk là thủ phủ của một trong hai vùng đã tuyên bố độc lập khỏi Kiev.

Chiến dịch "chống khủng bố" do quân đội chính phủ Ukraina triển khai đến nay đã khiến ít nhất 270 người thiệt mạng trong vòng hai tháng qua.

Trong khi đó, Mỹ cho biết nước này tin chắc rằng xe tăng được phe ly khai sử dụng ở đông Ukraina đã đến từ Nga. "Nga sẽ nói những chiếc xe tăng này là do chiếm được từ quân đội Ukraina, nhưng không có đơn vị xe tăng nào của Ukraina đang hoạt động trong khu vực đó", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Mátxcơva bác bỏ mọi cáo buộc rằng những chiếc xe tăng này đã tiến vào Ukraine từ Nga.

theo laodong.