BRAZIL - Trên sân Arena Fonte Nova Salvador lúc 9 giờ sáng Thứ Hai, giờ California, là cuộc đụng độ giữa hai đối thủ nặng ký ở World Cup, được chú ý nhất trong vòng đấu các bảng.

Huấn luyện viên Joachim Low đã cho đội Ðức tập dượt rất cẩn thận để chuẩn bị. Tại nơi đội tập trung huấn luyện ở Porto Seguro, ngoài bóng còn có các hình nộm lớn và dây kéo để các cầu thủ thao dượt sự nhanh nhẹn và thể lực.




Bồ Ðào Nha trông cậy vào sự tỏa sáng của Ronaldo. (Hình: Getty Images)


Hai đội đã gặp nhau cả thảy 17 lần trong quá khứ, Ðức thắng 9 hòa 5 thua 3, ghi 25 bàn và bị lọt lưới 16 bàn.

Ở World Cup 2006, Ðức hạ Bồ Ðào Nha 3-1 tron trận tranh hạng 3 và gần nhất là ở Euro 2012 trong trận vòng bảng Ðức thắng 2-0.

Ðội Bồ Ðào Nha tin tưởng với cầu thủ ngôi sao Cristiano Ronaldo sẽ có thể đạt đến thành tích cao nhất ở giải World Cup này.

Các cầu thủ đáng chú ý của Bồ Ðào Nha ngoài Ronaldo là Pepe và Carvalho.

Phía Ðức, Mesut Ozil, Mario Goetze và Philipp Lahm đóng vai trò chính ở tuyến giữa, mặc dù đội trưởng Lahm từ trước đến nay ở vị trí hậu vệ, Miroslav Klose là tiền đạo duy nhất trên tuyến đầu.

Hầu hết dự đoán của giới truyền thông Tây Phương đều cho rằng Ðúc sẽ thắng 3-1 hay 3-2.

Ba trọng tài Serbia điều khiển trận đấu, trọng tài chính là Milovan Ristic; trọng tài thứ tư Alioum (Cameroon).


Người Việt