Sau đó Bo Cai bị bắt giữ tại sân bay Los Angeles cũng trong tháng 12, khi người này đang chuẩn bị lên máy bay về lại Trung Quốc. Đến tháng Một đầu năm nay, Wentong cũng bị bắt giữ lại Iowa. Họ sẽ phải chịu mức án 20 năm tù giam và nộp số tiền phạt lên đến 1 triệu Mỹ Kim một người.

Cali Today News -
Chính quyền liên bang cho hay: Hai người Trung Quốc sống tại Hoa Kỳ đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ có dính líu đến các vụ buôn lậu thiết bị quân sự. Được biết đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp bị cơ quan an ninh Hoa Kỳ đặt nghi vấn và điều tra.


Bo Cai 28 tuổi. Hai nghi can dính líu đến các vụ buôn bán thiết bị quân sự bất hợp pháp người Trung Quốc. Photo Courtersy: scmp.com

Theo hồ sơ, Bo Cai 28 tuổi và Wentong 29 tuổi đang là nghiên cứu sinh ở tiểu bang Iowa. Cả hai bị bắt giữ sau khi cơ quan an ninh tiến hành điều tra ngầm và giăng lưới để bắt giữ họ. Hai người này đang phải đối mặt với tội danh buôn lậu hàng hoá và vi phạm luật xuất cảng vũ khí của Hoa Kỳ. Bo Cai và Wentong đã buôn bán các mặt hàng là những thiết bị sử dụng trong quân sự sang Trung Quốc, Syria và Sudan. Tháng 12 năm ngoái, hai người này đã đến Albuquerque để thương thảo với một điệp viên ngầm về một vụ mua bán các thiết bị cảm biến – dùng trong hệ thống dò tìm quân sự.

Wentong 29 tuổi. Hai nghi can dính líu đến các vụ buôn bán thiết bị quân sự bất hợp pháp người Trung Quốc. Photo Courtersy: scmp.com

Sau đó Bo Cai bị bắt giữ tại sân bay Los Angeles cũng trong tháng 12, khi người này đang chuẩn bị lên máy bay về lại Trung Quốc. Đến tháng Một đầu năm nay, Wentong cũng bị bắt giữ lại Iowa. Họ sẽ phải chịu mức án 20 năm tù giam và nộp số tiền phạt lên đến 1 triệu Mỹ Kim một người.

Linh Lan