Hãng tin Reuters này 23/6 dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, Chính quyền Khu tự trị Tân Cương đã bắt giữ 380 người và phá tan 32 mạng lưới khủng bố trong cuộc đàn áp kéo dài 1 tháng, nhằm ngăn chặn làn sóng tấn công gia tăng của các phiến quân Hồi giáo người Duy Ngô Nhĩ.


Cảnh sát Trung Quốc tuần tra ở Thủ phủ Urumqi, Tân Cương. (Ảnh: AP)

Theo báo này, cảnh sát vùng Tân Cương cũng thu giữ 264 thiết bị nổ, 357 vũ khí, 101 máy tính có chứa các nội dung tuyên truyền, kích động khủng bố cùng hàng trăm quyển sách, đĩa DVD dạy cách thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Điển hình, cảnh sát đã thu giữ các cung và mũi tên ở thành phố Aksu được sử dụng trong các thí nghiệm bom ở sa mạc Gobi.

Chiến dịch chống khủng bố được Trung Quốc phát động hôm 22/5 vừa qua sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết làm 39 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương tại một khu chợ ở thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương. Tuy nhiên, đây chỉ là “giọt nước làm tràn ly” bởi các vụ tấn công tương tự vẫn thường xuyên diễn ra ở Trung Quốc.

Gần đây nhất, hôm 21/6, những kẻ khủng bố đã lái xe đâm thẳng vào một đồn cảnh sát và kích hoạt chất nổ. Cảnh sát đã chống trả quyết liệt và tiêu diệt 13 kẻ tham gia thực hiện vụ tấn công.

Liên quan tới kết quả của cuộc đàn áp, tờ Legal Daily đưa tin, 315 người đã bị xét xử với tội danh khủng bổ. 13 trong số đó bị tử hình.

Các nhóm người Duy Ngô Nhĩ lưu vong và các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng chính các chính sách hà khắc, của chính quyền tại Tân Cương đã và đang áp dụng, trong đó có việc đối xử thiếu công bằng với người Hồi giáo, đã kích động tình trạng bất ổn - điều mà Bắc Kinh luôn bác bỏ.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, trong năm qua, có khoảng 200 người đã chết trong các cuộc tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Tân Cương.

Những phần tử khủng bố ở Trung Quốc thời gian gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công chớp nhoáng, sử dụng các loại vũ khí đơn giản như dao, bom tự chế… ở khắp Trung Quốc, nhắm vào nơi đông người, từ nhà ga xe lửa cho đến đồn cảnh sát

VOV