Khoảng 1.000 chiến binh thánh chiến Trung Quốc tham gia huấn luyện quân sự ở Pakistan trong khi một số lượng lớn công dân nước này đang chiến đấu ở Syria.


Các chiến binh thánh chiến Hồi giáo.

Theo đó, ông Jacques Neriah (chuyên gia phân tích các vấn đề Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Jerusalem – JCPA) đã tiết lộ thông tin trên cho một đoàn quan chức cao cấp của Trung Quốc đang trong chuyến thăm tới Israel.
Cựu cố vấn các chính sách ngoại giao cho cựu Thủ tướng Israel Yotzhak Rabin còn cung cấp các thông tin cho các vị khách trên nhằm làm rõ vai trò của các chiến binh thánh chiến Trung Quốc trong cuộc nội chiến Syria cũng như các chiến binh tình nguyện Uzbekistan và các quốc gia Trung Á khác gần Trung Quốc.

Chuyên gia Neriah nhận định: “Cơ sở gì để trại huấn luyện tại Bắc Waziristan (Pakistan) tồn tại như vậy? Bởi lẽ, các phần tử thánh chiến cho rằng, Trung Quốc và Pakistan là hai đồng minh”.
Đoàn đại biểu Trung Quốc gồm 10 người (bao gồm cả các đại biểu đến từ Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản) đã tới Israel từ hôm đầu tuần tham dự một hội nghị chuyên đề được tổ chức bởi JCPA và SIGNAL, SIGNAL, tổ chức mang tên Học viện lãnh đạo và mạng lưới toàn cầu để thảo luận các lợi ích chung Trung-Israel ở Trung Đông.
Người đứng đầu JCPA, ông Dore Gold cho biết, đó là cần thiết để chúng ta ghi nhớ những chiến lược của nhóm khủng bố al-Qaeda và các nhánh của nó trên thế giới. Thêm vào đó, chúng ta cũng cần phải hiểu rõ những nguy cơ mà các chiến binh thánh chiến này gây ra cho quê nhà khi họ trở về quê nhà.


theo kienthuc.