Ngày 25/4, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc ông Max Baucus tuyên bố, việc Trung Quốc ăn cắp thông tin trên mạng là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Đại sứ Max Baucus cảnh báo, Washington sẽ còn tiếp tục gây áp lực với Bắc Kinh về vấn đề này.


Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus (ảnh: Reuters)

Vào tháng trước, Washington đã truy tố 5 sỹ quan quân đội Trung Quốc với tội danh xâm nhập trái phép để ăn cắp thông tin (hack) của các công ty Mỹ. Tuy nhiên phía Trung Quốc đã phủ nhận điều này.

Ông Baucus cho biết, hành vi ăn cắp thông tin trái phép như vậy là hành vi tội phạm và đi ngược lại với những cam kết của Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại thế giới.

Ông Baucus nói: "Việc Trung Quốc trộm cắp các thông tin thương mại chính là mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế nước Mỹ, do đó, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến an ninh nước Mỹ".

"Chúng tôi sẽ không ngồi yên khi 1 hành vi phạm tội xảy ra trong thế giới thực. Vậy nên cũng không có lý do nào chúng tôi ngồi yên khi 1 hành vi phạm tội xảy ra trong thế giới ảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các phương tiện ngoại giao và pháp lý để buộc Trung Quốc phải chấm dứt các hành vi này".

Căng thẳng về an ninh mạng giữa Trung-Mỹ tăng lên vào cuối năm 2012, sau khi Washington cấm các nhà sản xuất thiết bị truyền thông Trung Quốc Huawei Technologies Co Ltd và ZTE Corp được phép tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông của Mỹ.

Sau vụ việc này, Bắc Kinh đã phản ứng lại bằng cách gây sức ép với các công ty Trung Quốc, buộc các công ty này phải dừng mua các phần cứng do Mỹ sản xuất, và nhấn mạnh rằng các phần cứng này có nguy cơ gây nên sự rò rỉ bảo mật, theo tiết lộ của cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden.

Các nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ máy tính của Mỹ như IBM và Cisco Systems Inc đã giảm hẳn doanh số từ phía Trung Quốc sau vụ việc liên quan đến cựu điệp viên Mỹ nói trên./.

Theo vov.vn