Dân chúng Brazil cùng với đa số các giới hâm mộ bóng đá không muốn và không thể nào tin có chuyện như vậy

Nhưng những trường hợp bất ngờ đáng ngạc nhiên và tình thế ở nhiều trận vòng bảng mà người ta đã nhìn thấy khiến phải hiểu rằng chuyện cũng có thể xảy ra và đội nào đã vào đến World Cup đều có khả năng đảo ngược thế cờ, ít nhất là trong một trận đấu.






Cổ động viên của đội tuyển Brazil. (Hình: Getty Images)

Hai đội tuyển quốc gia Nam Mỹ, Brazil và Chile, mở đầu giai đoạn vòng 2 (hay vòng 16 đội) bằng trận số 49 ở World Cup vào lúc 1 giờ chiều giờ địa phương (9 giờ sáng giờ California) ngày Thứ Bảy 26/6, trên sân Mineirão, Belo Horizonte.

Từ trận này trở đi, các trận đấu theo thể thức một mất một còn (knockout), nghĩa là không có kết cục thủ hòa. Nếu sau 90 phút không phân định thắng bại, trận đấu sẽ qua hai hiệp phụ mỗi hiệp 20 phút và nếu vẫn hòa thì phải giải quyết bằng lối đá luân lưu, mỗi bên 5 trái, từ chấm đá phạt penalty.

Brazil từ lâu vẫn khống chế Chile, tổng cộng 68 lần gặp nhau, Brazil thắng 48, hòa 13, thua 7; Brazil ghi 159 bàn, Chile 58. Trong hơn một thập niên vừa qua Brazil không thua trận đá nào; trong 12 trận từ năm 2000 đến nay, Brazil thắng 10 hòa 2.

Ở các kỳ World Cup, Brazil thắng Chile 4-2 ở vòng bán kết năm 1962, 4-1 ở vòng 2 năm 1998 và 3-0 cũng ở vòng 2 năm 2010.

Nhưng tình hình hiện nay đã có nhiều thay đổi và Brazil không thể nắm chắc phần thắng trong một trận đá với Chile. Đội tuyển Chile nói rằng không có lý do gì họ không thể thắng Brazil, và đội Brazil cũng nhìn nhận điều ấy. Niềm tự tin của Chile được củng cố thêm bằng viêc đánh bại đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha và chỉ chịu thất bại trước Hòa Lan để nhận vị trí hạng nhì ở bảng B.

Một chuyện mang tính cách như lời tiên tri là hơn 6 tháng trước đây khi rút thăm phân bảng World Cup, huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari của Brazil đã cảnh cáo rằng đừng nên xem thường Chile. Dù rằng đến lúc ấy ông vẫn dự liệu Brazil sẽ phải đương đầu với một trong hai đối thủ đáng ngại nhất là Tây Ban Nha hay Hòa Lan, nhưng đồng thời ông cũng xác định là “không muốn Chile vào vòng 2”.



Tiền vệ Marcelo Diaz của Chile (trái) dượt theo tranh bóng với tiền đạo Arjen Robben Hòa Lan. Thống kê của FIFA ghi nhận Diaz là cầu thủ di chuyển nhiều nhất, 36 km trong 3 trận. (Hình: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Bây giờ nhắc lại, Scolari nói: “Lúc đó nhiều người cười không tin lời tôi vì cho rằng Chile chưa phải là một đội đủ mạnh”. Ông giải thích: “Tôi đã biết những nỗ lực tích cực của huấn luyện viên Jorge Sampaoli và cầu thủ của ông”.

Thủ môn Claudio Bravo của Chile tuyên bố: “Nhiều người cho rằng chúng tôi không có gì để mất. Trái lại, chúng tôi đã từng có lịch sử đánh bại đối phương và tùy chúng tôi bây giờ có muốn làm thế không”.

Tiền đạo Fred của Brazil nhìn nhận: “Đây là một đội tuyển Chile mạnh nhất từ nửa thế kỷ. Họ rất nhanh và chơi có kỹ thuật cao với nhiều cầu thủ kinh nghiệm giao đấu quốc tế”.

Cũng nên biết trong các trận vòng bảng, tiền vệ Marcelo Diaz của Brazil chiếm kỷ lục về di chuyển, chạy tổng cộng 36 km. Trung bình cầu thủ các đội chỉ chạy từ 7 đến 9 km mỗi trận.

Trong đội Chile có 4 cầu thủ đá cho các câu lạc bộ Brazil và hiểu rõ về bóng đá của nước này. Tiền vệ Luiz Gustavo của Brazil cho rằng phải đấu với Chile là rất vất vả. Anh nói: “Chúng tôi không thể căn cứ vào những gì trong quá khứ. Phải nhìn vào cái trước mặt. Mọi việc bây giờ khác hẳn và chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Sau khi bị Argentina loại ở vòng 2 năm 1990, từ 1994 đến nay, Brazil lần nào cũng vào đến tứ kết World Cup, trong khi Chile chỉ một lần duy nhất qua khỏi vòng 2 năm 1962.

Nhiều quan sát viên nhận định rằng Brazil chưa đủ thuyết phục qua 3 trận vòng bảng. Trận thứ nhất thắng Croatia 3-1 mở đầu bằng trái phạt đền có nhiều tranh cãi. Trận thứ nhì bị Mexico cầm chân 0-0 do mọi nỗ lực tấn công của Brazil đều bị chặn đứng hay vô hiệu hóa. Brazil chỉ thể hiện sức mạnh của mình bằng trận thắng Cameroon 4-1 nhưng Cameroon là đội quá yếu, thua cả 3 trận, để lọt lưới 9 bàn và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Các cầu thủ then chốt của Brazil là Neymar, Marcelo và Oscar; của Chile là Arturo Vidal, Esteban, Peredes.

Huấn luyện viên Scolari khẳng định rằng khác với vòng bảng, lỗi lầm có thể sửa chữa được sau đó, còn từ bây giờ ông không thể để phạm một lầm lỗi nào nữa, và ông cho rằng cần phải xếp được một đội ngũ rất cân bằng. Tuy nhiên một nỗi khó khăn khác là 4 cầu thủ đội Brazil hiện có thẻ vàng, bao gồm tiền đạo Neymar, tiền vệ Gustavo và đội trưởng Thiagio Silva. Người nào bị thêm một thẻ vàng trong trận ngày Thứ Bảy sẽ không được đá trận tứ kết nếu Brazil tiến vào tới đó.

Tờ International Business Times ở Australia đưa ra dự đoán Chile 3 – Brazil 2. Còn lại hầu hết báo chí quốc tế, kể cả Việt Nam, đều tin là Brazil thắng
NguoiViet