Trung Quốc đang muốn diễn lại trò “cướp biển”, muốn những gì đã xảy ra mấy hôm trước với tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam được lặp lại một lần nữa.


Tình hình Biển Đông sáng 28/6: Tàu Trung Quốc đâm húc tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam

Theo báo chí, Trung Quốc đang muốn diễn lại trò “cướp biển”, muốn những gì đã xảy ra mấy hôm trước với tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam được lặp lại một lần nữa. Tại hiện trường phóng viên ghi nhận được cảnh tàu Trung Quốccố dàn đội hình dẫn dụ tàu Việt Nam, tăng cường uy hiếp ban đêm, cho ba tàu hải cảnh lao đến áp sát tàu cảnh sát biển 8003...Cùng với việc xuất bản bản đồ khổ dọc, dùng 10 đoạn ôm cả biển Đông vào lãnh thổ của mình, Trung Quốc đang cho thấy họ bất chấp dư luận thế giới, muốn thiết lập trật tự “chân lý thuộc về kẻ mạnh”, cũng là kiểu lý luận của kẻ cướp. Tuy nhiên, cũng có một chi tiết có thể thể hiện sự nao núng của Trung Quốc: các máy bay do thám hôm nay bay ở độ cao trên 1.000m, họ có thể quan sát được toàn cảnh khu vực hơn và khiến phía Việt Nam không chụp được số hiệu máy bay để làm bằng chứng tố cáo. Ngoài việc tăng cường cảnh giác mọi lúc, mọi nơi, các lực lượng của Việt Nam nên thường xuyên thay đổi đội hình để hạn chế bị vây ép, gây hại.Thêm bằng chứng khoa học khẳng định chủ quyền Việt NamTại hội thảo khoa học "Biên soạn Địa chí Khánh Hòa đến năm 2010", nhiều công trình nghiên cứu tiếp tục đưa ra những bằng chứng khoa học khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.



Hội thảo khoa học "Biên soạn Địa chí Khánh Hòa đến năm 2010".

Hội thảo lần này thêm một lần nữa để Ban biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp từ các nhà nghiên cứu. So với Địa chí Khánh Hòa được biên soạn và xuất bản lần đầu vào năm 2003 thì công trình “Địa chí Khánh Hòa đến năm 2010” đã được bổ sung nhiều lĩnh vực tự nhiên, lịch sử, kinh tế, văn hóa, nhân văn. Một trong những nội dung được bổ sung rõ nét là các dữ liệu, tư liệu về biển đảo Khánh Hòa, trong đó có quần đảo Trường Sa.Tại hội thảo, một trong các chuyên đề trọng tâm được báo cáo, đó là “Lịch sử, văn hóa Khánh Hòa qua các thời kỳ triều Nguyễn”. Các nhà khoa học đã thu thập được nhiều thư tịch triều Nguyễn, thêm một lần nữa khẳng định Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.Ngoài ra, các nghiên cứu về lịch sử, địa lý, văn hóa Khánh Hòa qua các giai đoạn lịch sử cũng đã khẳng định: chủ quyền Trường Sa của Việt Nam đã xác lập rất sớm trong lịch sử và đặc biệt Việt Nam đã thực hiện chủ quyền này một cách liên tục trong chiều dài lịch sử.Lực lượng kiểm ngư được trang bị nhiều sản phẩm hữu íchNgày 27/6, tại thành phố Đà Nẵng, đại diện Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng) đã trao tặng sản phẩm nghiên cứu khoa học của Viện cho Chi đội Kiểm ngư số 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng 2.



Lực lượng kiểm ngư tuần tra.

Quà tặng là 500 khẩu phần ăn dạng tuýp và 40 lít xà phòng sinh học CNM. Đây là những sản phẩm mới, có tính thực tiễn cao, phục vụ cho những chuyến đi biển dài ngày của lực lượng kiểm ngư, ngư dân...Sản phẩm khẩu phần ăn dạng tuýp dùng cho 1 ngày bao gồm hai tuýp ăn liền SOF-1 (ngọt, mặn), hai tuýp đồ uống SOF-2 (dạng nước, dạng gel), một lọ viên SOF-3 (gồm 3 viên nhai ngậm). Sản phẩm khẩu phần ăn dạng tuýp đã được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đánh giá chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nguoiduatin.