Không những chỉ có VN, nhiều quốc gia lân bang với TQ cũng bị tình trạng này khá phổ biến như Bắc Hàn, Lào, Cambodia và Miến Điện. Các cô gái như thế bị ép phải lấy một người đàn ông TQ làm chồng vì hiện nay đàn ông TQ rất khó tìm được vợ trên quê hương của họ.

Cali Today News – Khi vừa tròn 16 tuổi, cô gái tên là Kiab được người anh hứa đem cô đi tham dự một buổi tiệc ở một thành phố phía bắc VN, nhưng sau đó anh này đã bán em gái mình sang Trung Quốc làm vợ cho một người đàn ông Tàu.

Cô gái gốc Hmong ở VN sống gần 1 tháng ở Trung Quốc, trước khi cô trốn thoát được và chạy đi cầu cứu với cảnh sát TQ để được giúp đỡ quay về Việt Nam. Đó là một thí dụ trong muôn ngàn trường hợp các cô gái Việt bị lừa sang TQ.

Không những chỉ có VN, nhiều quốc gia lân bang với TQ cũng bị tình trạng này khá phổ biến như Bắc Hàn, Lào, Cambodia và Miến Điện. Các cô gái như thế bị ép phải lấy một người đàn ông TQ làm chồng vì hiện nay đàn ông TQ rất khó tìm được vợ trên quê hương của họ.


Một người phụ nữ được cho là đã bán sang Trung Quốc. Photo Courtesy:AFP

Các nhóm tranh đấu cho là do chính sách một con mỗi gia đình ở TQ và do tập tục muốn có con trai nối dõi nên TQ biến thành đất nước ‘trai thừa gái thiếu’ lớn nhất thế giới. Từ đó nạn buôn phụ nữ từ các xứ láng giềng bùng lên từ nhiều năm nay.

Trung tâm tiếp cư Lào Cai của VN hiện nay đang dung chứa hàng chục cô gái có gốc gác dân thiểu số khác nhau. Tất cả đều tố cáo họ bị chính người thân, anh em hay thậm chí người yêu lừa bán sang TQ làm vợ người khác.

Cô bé Kiab thở dài: “Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về buôn bán phụ nữ như thế, nhưng tôi thật không ngờ chuyện đó xảy ra cho bản thân. Anh của tôi, giờ đây dưới mắt tôi, đúng không còn là con người nữa rồi vì đang tâm bán em ruột của mình lấy tiền”.

Tuy các số liệu và thông tin không phong phú vì vùng tiếp giáp biên giới với TQ của các quốc gia thường núi non trùng điệp, song các tổ chức tranh đấu tin là cả một hệ thống buôn bán phụ nữ lậu vào TQ đã thành hình.

Phil Robertson, Giám Đốc tổ chức Human Rights Watch khu vực Châu Á, nhận định: “Chính phủ Bắc Kinh đã che dấu chuyện này”, còn Michael Brosowski, Giám Đốc tổ chức Blue Dragon Children, cho hay: “Các cô gái VN được bán với giá 5,000 đô la mỗi người”.

Trường Giang